07/01/2015 09:11 GMT+7

​Dầu xuống dưới 48 USD/thùng, Saudi Arabia vẫn kiên định

HỒNG QUÝ
HỒNG QUÝ

TTO - Sau khi tụt hẳn xuống dưới ngưỡng quan trọng 50 USD/thùng sau hơn 5 năm rưỡi trong phiên liền trước, rạng sáng 7-1 trên thị trường Mỹ, dầu tiếp tục lao dốc về ngưỡng thấp mới.

Giá dầu mất 1,12 USD/thùng - Ảnh: AP
Giá dầu mất 1,12 USD/thùng - Ảnh: AP

Chốt phiên, giá dầu mất tiếp 2,11 USD/thùng, tương đương 4,2%, xuống chỉ còn 47,93 USD/thùng, mức giá thấp nhất kể từ tháng 4-2009, theo số liệu từ Market Watch.

Cũng như các phiên trước, dầu giảm vẫn do cung vượt cầu trên thị trường toàn cầu.

Theo Bloomberg, sản lượng khai thác của Nga và Iraq đang và có thể còn tăng trong năm 2015 trong khi dự trữ Mỹ tuần qua ước tăng thêm 750.000 thùng lên mức 386,2 triệu thùng.

Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu lớn nhất trong khối OPEC, trong tình thế như vậy vẫn không hề thay đổi ý định. “Chúng tôi kiên định giữ ổn định sản lượng kể cả trong trường hợp dầu thô vẫn giảm”, quốc vương Abdullah của nước này phát biểu, thông qua thái tử của mình trong ngày 6-1.

Dầu lao dốc như thường lệ tiếp tục kéo chứng khoán Mỹ xuống theo do cổ phiếu các hãng năng lượng tụt theo giá dầu. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones mất tiếp 0,74%, S&P 500 giảm 0,89% trong khi Nasdaq mất 1,29%.

HỒNG QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên