03/04/2013 11:00 GMT+7

Dầu vón cục "tấn công" bãi biển Vũng Tàu

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng sớm 3-4, dầu đen bắt đầu “tấn công” bãi sau TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo quan sát của PV TTO, từng con sóng vỗ vào bờ khi rút đi đã để lại những vệt dầu đen dài, có khi là cục dầu nhỏ li ti, có khi to gần bằng nắm tay. Đỉnh điểm của đợt “tấn công” là từ 7g-8g cùng ngày.

“Dầu tràn vào làm đen cả bãi biển, nhìn là choáng luôn”, một chủ bãi tắm thốt lên.

8EooKEjn.jpgPhóng to
Nhân viên khu du lịch Biển Đông dùng chổi quét, thu gom dầu tràn - Ảnh: Đ.Hà
V7NP7OmK.jpgPhóng to
Dầu vón cục lẫn trong cát được thu gom cho vào bịch nilông - Ảnh: Đ.Hà

Ông Nguyễn Niệm, giám đốc khu du lịch Biển Đông, cho biết khu du lịch này đã huy động 200 người thu gom dầu tràn dọc bãi biển dài 1,2km do mình quản lý. Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và công trình đô thị TP Vũng Tàu cũng đã cử công nhân ra bãi biển thu gom dầu tràn.

Đến khoảng 10g, cơ bản dầu tràn vào các bãi tắm đã được vớt, gom. Bãi tắm sạch trở lại gần như bình thường. Hàng trăm tấn cát nhiễm dầu đã được đưa vào các bao cát, túi nilông chờ đưa đi xử lý. Riêng khu du lịch Biển Đông đã gom được 900 bao cát nhiễm dầu (mỗi bao nặng khoảng 40kg).

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết hằng năm cứ vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, bãi sau Vũng Tàu lại xuất hiện dầu tràn. Một chủ bãi tắm cho hay rất có thể hiện tượng này còn xảy ra thêm một, hai ngày nữa.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên