13/02/2017 14:16 GMT+7

Dầu vón cục dạt vào 7km bờ biển Quảng Nam

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Dầu vón cục có màu nâu đen, kích thước khoảng 0,5-10cm kèm chai lọ, bao bì, hộp đồ uống có nhãn hiệu xuất xứ từ Hong Kong (Trung Quốc) xuất hiện rải rác dọc 7km bờ biển Quảng Nam.

Dầu vón đóng cục dạt vào gần 7km bờ biển ở huyện Núi Thành, Quảng Nam - Ảnh: H.T
Dầu vón cục dạt vào gần 7km bờ biển ở huyện Núi Thành, Quảng Nam - Ảnh: H.T

Sáng 13-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Văn Trung - phó chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam - cho biết huyện đang phối hợp ngành chức năng bàn phương án thu gom, xử lý số lượng lớn dầu vón kèm theo rác thải dạt vào bờ biển của địa phương này.

Theo ông Nguyễn Viễn - giám đốc Sở Tài nguyên -  Môi trường tỉnh Quảng Nam, sáng 6-2, Sở nhận được thông tin có hiện tượng nhựa đường (dầu vón) bị sóng biển đẩy dạt vào bãi tắm, đoạn từ quán Cây Bàng (xã Tam Quang) đến khu Resort Chu Lai (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành). Cùng ngày Sở đã phối hợp với phòng TN-MT huyện khảo sát thực tế.

Tại thời điểm khảo sát xuất hiện dầu mỡ vón cục trên bãi biển khu vực bờ biển từ quán Cây Bàng đến khu Resort Chu Lai.

Dầu vón cục có màu nâu đen, kích thước khoảng 0,5-10cm, xuất hiện rải rác dọc bờ biển, chiều dài đoạn bờ biển bị ô nhiễm khoảng 7km. Dầu vón cục còn bám trên rác như bao nilông, chai lọ. Ngoài ra dầu vón còn lẫn trong cát sau khi thủy triều rút, trôi dạt dọc bờ biển.

Lượng rác thải khổng lồ dạt vào bờ biển Quảng Nam. - Ảnh: L.T
Lượng rác thải khổng lồ dạt vào bờ biển Quảng Nam - Ảnh: L.T
Những chai lọ có chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Nam - Ảnh: H.T
Những chai lọ có chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển - Ảnh: H.T

Tại khu vực bờ biển khảo sát có nhiều ngư cụ bị hư hỏng, dây neo, rác thủy tinh vỡ từ các chai lọ, hộp đồ uống, thức ăn nhanh. Đa số các loại chai lọ, bao bì, hộp đồ uống có nhãn hiệu xuất xứ từ Hong Kong, Trung Quốc.

Theo một số người dân ở khu vực biển huyện Núi Thành, dầu vón, rác bị sóng cuốn vào bờ biển của huyện này từ trước Tết Đinh Dậu đến nay, gây ô nhiễm cả một khu vực bờ biển dài.

Ông Viễn cho hay Sở TN-MT đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Núi Thành huy động lực lượng nhanh chóng triển khai thu gom dầu vón, tránh để thời tiết nắng nóng dầu tan chảy thấm vào trong cát. 

Ngày 9-2, ông Huỳnh Khánh Toàn - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã có công văn yêu cầu yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý sự cố dầu vón đóng cục trôi dạt vào bờ biển huyện Núi Thành. 

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên