![]() |
Nhà đầu tư trên sàn chứng khoán - Ảnh minh họa: TTD |
Theo thống kê, tổng khối lượng giao dịch sàn TP.HCM giảm mạnh, đạt khoảng 38,3 triệu đơn vị khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng chuyển nhượng. Nhóm cổ phiếu trụ cột MSN, BVH sau thời gian tăng nóng, phiên này đảo chiều giảm sàn 4,86% và 4,85%. Cổ phiếu MSN chốt phiên còn 88.000 đồng/cp và BVH còn 98.000 đồng/cp.
Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn duy trì được mức tăng trên thị trường. Cổ phiếu VCB tăng 1.600 đồng/cp lên 34.600 đồng/cp, cổ phiếu ngân hàng CTG tăng 400 đồng lên 23.400 đồng/cp. Toàn thị trường có 42 mã tăng giá, 48 mã đứng giá và 194 mã giảm giá.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên này tiếp tục mua hơn 3,64 triệu cổ phiếu, tương ứng 134,2 tỉ đồng; trong khi đó, khối này chỉ bán 2,1 triệu cổ phiếu, trị giá 75,2 tỉ đồng.
Trong suốt tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã giao dịch khá sôi động. Lũy kế cả tuần tại sàn TP.HCM, nhà đầu tư ngoại đã mua ròng trên 477 tỉ đồng, tăng 72,2% so với một tuần trước đó. Động thái mua mạnh và tập trung vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn của khối ngoại đã giúp cho chỉ số VN-Index tuần qua tăng điểm mạnh lên mức 519.5 điểm, tăng 30,28 điểm (+6,2%) so với chốt phiên một tuần trước đó.
Nhìn lại, trong tuần giao dịch trước mặc dù tại sàn TP.HCM có sự tăng mạnh về mặt điểm số, nhưng kết quả này chủ yếu do một số nhà đầu tư tập trung giao dịch một số cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn như MSN, BVH…, nếu không tính đến các cổ phiếu cá biệt này, thì xu hướng chung của sàn TP.HCM là đi ngang và thậm chí giảm điểm trong tuần.
Tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,65 điểm (tương đương 1,53%) xuống còn 106,22 điểm. Thanh khoản thị trường Hà Nội tiếp tục thấp, theo các chuyên gia do các công ty chứng khoán chưa khuyến cáo nhà đầu tư giải ngân lúc này. Tổng khối lượng giao dịch thị trường chỉ đạt vỏn vẹn 26,6 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch đạt 483,8 tỉ đồng.
Nhận định về thị trường chứng khoán tuần cuối năm Canh Dần trước khi bước vào kỳ nghỉ tết Tân Mão kéo dài, một chuyên gia phân tích tại TP.HCM cho rằng, do tâm lý nghỉ ngơi trước tết sẽ tiếp tục chi phối mạnh đến các nhà đầu tư trên sàn, nên giao dịch ở tuần lễ trước tết Nguyên đán sẽ không có nhiều đột biến. Ngoài ra, nhiều mã cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn đã tăng điểm liên tục trong nhiều ngày qua, nên việc điều chỉnh ở các mã này trong những phiên giao dịch tới là một thực tế khó tránh khỏi.
Trong khi đó, tâm lý nghỉ ngơi và đón tết bắt đầu xuất hiện nhiều ở các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên sàn chứng khoán. Cùng với kỳ nghỉ tết sẽ kéo dài do lo ngại phải trả lãi lớn nên nhiều nhà đầu tư có xu hướng giảm lượng hàng mua từ đòn bẩy tài chính, việc bán ra các cổ phiếu có nguồn gốc từ mua nợ đã bắt đầu xuất hiện mạnh.
Đây cũng là tuần mà nhiều doanh nghiệp niêm yết bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2010. Trong số những kết quả trên, có nhiều doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận khá cao, ngoại trừ một số trường hợp cá biệt, kết quả kinh doanh năm 2010 nhìn chung có thể không có nhiều đột phá so với năm trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận