![]() |
| Các nước sản xuất năng lượng, như Nga, Iran và Venezuela, đang chịu thiệt hại nặng nhất từ giá dầu giảm, các nhà khai thác đá phiến sét của Mỹ và các đối thủ Ả Rập khác cũng không ngoại lệ - Ảnh: MarketWatch |
Trên sàn New York Mercantile Exchange, dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 tăng 92 cent, khoảng 1,1%, lên 82,70 USD/thùng. Giá xăng giao tháng 11 tăng 6,22 cent, khoảng 2,9%, lên 2,2109 USD/gallon và kết thúc chuỗi giảm 7 phiên liên tiếp.
Dầu đốt giao tháng 11 tăng 1,17 cent, khoảng 0,55, lên 2,4703 USD/gallon sau 3 phiên giảm liên tiếp. Khí tự nhiên giao tháng 11 giảm ít hơn 1 cent, khoảng 0,1%, còn 3,7960 USD/BTU - mức thấp nhất kể từ ngày 5-9.
Dầu Brent giao tháng 11 trên sàn ICE Futures ở London tăng 69 cent, khoảng 0,85, lên 84,47 USD.thùng - mức tăng theo ngày lớn nhất trong một tháng.
Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (IEA) cho biết kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 8,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 10-10. Trong khi đó, kho xăng giảm 4 triệu thùng và kho dự trữ các sản phẩm chưng cất, như dầu đốt, giảm 1,5 triệu thùng.
Trước đó, giá dầu ngày 16-10 có lúc xuống dưới 80 USD - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6-2012.
Giới phân tích tại JBC Energy gọi mốc giá 80 USD/thùng là "một bước ngoặt" của thị trường dầu, và càng lạc quan nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC sẽ cắt giảm sản lượng vào đầu năm 2015. Nếu loại trừ nguồn dầu từ đá phiến của Mỹ, lượng cung trên toàn cầu sẽ vẫn ở mức thấp nhất kể từ năm 2003.
Tuy nhiên, dù thị trường dầu những ngày qua không ngừng rớt giá thì vẫn còn duy nhất 1 quốc gia kiên quyết bám trụ đến cùng - Ảrập Saudi.
Thậm chí, Ảrập Saudi có thể còn muốn giá dầu giảm mạnh hơn nữa để "cắt đuôi" đối thủ Iran và Nga, đồng thời giảm nguồn cung từ Mỹ.
Các nước sản xuất năng lượng, như Nga, Iran và Venezuela, đang chịu thiệt hại nặng nhất từ giá dầu giảm, các nhà khai thác đá phiến sét của Mỹ và các đối thủ Ả Rập khác cũng không ngoại lệ.
Giá dầu thấp cũng là cơ hội tốt cho Trung Quốc xây dựng kho dự trữ chiến lược. Trung Quốc phụ thuộc vào nguồn dầu nhập khẩu để đáp ứng 57,4% lượng tiêu thụ trong nước năm 2013.
Trong 8 tháng đầu năm 2014, Trung Quốc đã nhập 157 tỉ USD dầu mỏ, phần lớn là từ Ảrập Saudi với 16%, tiếp theo là từ Angola 13% và Nga 10%.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận