15/01/2015 09:43 GMT+7

Dầu thế giới tiếp tục lên gần mốc 50 USD/thùng

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)

TTO - Giá dầu sáng 15-1 đã leo gần 50 USD/thùng trong bối cảnh rộ lên nhận định tình trạng dầu giảm xuống mức sàn năm 2009 là quá đáng. 

Giá dầu tăng - Ảnh minh họa: Bloomberg

Dầu kỳ hạn tại New York hôm nay đã tăng 2,3%, cộng thêm vào mức tăng 5,6% của ngày 14-1 bất chấp dữ liệu từ chính phủ Mỹ cho thấy kho dự trữ dầu thô tuần qua vẫn tăng thêm.

Chỉ số sức mạnh liên quan RSI trong 14 ngày của các hợp đồng dầu cũng phục hồi sau 3 tuần neo dưới mức 30 - một tín hiệu cho thấy giá dầu có thể đã bị đẩy xuống quá mức.

Lúc 10g57 sáng 15-1 (giờ Sydney), dầu chuẩn Mỹ WTI giao tháng 2-2015 trên sàn giao dịch New York Mercantile Exchange neo giá 49,11 USD/thùng, có lúc giá tăng đến 1,11 USD lên 49,59 USD/thùng.

Trước đó một ngày, dầu đội giá thêm 2,59 USD lên 48,48 USD/thùng. Khối lượng giao dịch tương lai cao hơn 55% so với mức trung bình 100 ngày.

Trong ngày 14-1, dầu Brent giao tháng 2-2015 trên sàn ICE Futures Europe ở London (sẽ hết hạn vào ngày 15-1) tăng 2,10 USD, tương đương 4,5%, lên 48,69 USD/thùng. Các hợp đồng kỳ hạn tháng 3 có khối lượng giao dịch lớn tăng 2,04 USD lên 49,86 USD/thùng. Chênh lệch giá giữa 2 chuẩn dầu là 21 cent.

Năm 2015, dầu thô tiếp tục giảm giá sau khi chứng kiến một năm 2014 rớt giá kỷ lục 50%, do thị trường mất cân bằng nghiêm trọng xuất phát từ sản lượng dầu của Mỹ vượt kỷ lục hơn 30 năm và các nước OPEC không sẵn lòng giảm sản lượng.

Goldman Sachs Group Inc. cho biết dầu Mỹ nhiều khả năng rớt dưới mức dự báo 6 tháng, 39 USD/thùng, và dầu giao sau cũng gặp trở ngại khi sản lượng đá phiến hao hụt có thể được phục hồi.

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên