08/07/2022 13:06 GMT+7

Đấu sớm vòng 6 V-LEAGUE 2022: Lợi thế cho Sông Lam Nghệ An

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Vòng 6 V-League 2022 sẽ mở màn bằng trận đá sớm giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) với đội khách TP.HCM trên sân Vinh vào lúc 18h chiều 8-7 (VTV6 truyền hình trực tiếp).

Đấu sớm vòng 6 V-LEAGUE 2022: Lợi thế cho Sông Lam Nghệ An - Ảnh 1.

Với đội hình bị sứt mẻ nghiêm trọng CLB TP.HCM (trái) khó có thể lặp lại trận thắng 3-1 trước SLNA ở mùa giải 2020 - Ảnh: ANH NGUYỄN

Bóng chưa lăn, nhưng lợi thế đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 7 điểm (2 thắng, 1 hòa, 1 bại).

Nói vậy bởi SLNA không phải di chuyển lại được nghỉ đá tuần trước và họ luôn có được sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả mỗi khi đá trên sân Vinh.

Dù vậy, HLV Nguyễn Huy Hoàng không giấu được sự âu lo khi SLNA nhiều khả năng sẽ mất thủ lĩnh ở khu vực giữa sân là tiền vệ Mark (25 tuổi, cao 1,80m, Cameroon) do bị nứt xương cổ chân, phải nghỉ đá ít nhất là 3 tháng. HLV Nguyễn Huy Hoàng thừa nhận:

"Thứ hạng hiện tại của SLNA có công rất lớn của tiền vệ Mark khi anh chơi rất hiệu quả trong việc phòng ngự từ xa và tổ chức phản công lợi hại. Chính sự càn quét tốt của Mark đã giúp cho đồng đội an tâm trong việc dâng cao tấn công, và luôn gây sức ép cho đối phương trước khi có được 5 bàn thắng sau 4 vòng đấu...".

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ trước lúc bay ra Vinh, HLV Trần Minh Chiến (CLB TP.HCM) cho biết:

"Chơi trên sân Vinh chưa khi nào là chuyện đơn giản với CLB TP.HCM bởi hiếm khi chúng tôi thắng SLNA, ngoại trừ trận thắng 3-1 năm 2020 khi có sự góp mặt của Công Phượng. Vào lúc này, chúng tôi đang gặp khó khăn hơn khi một loạt trụ cột vắng mặt do chấn thương như Lâm Ti Phông, Tấn Tài, Đình Khương, Huy Toàn.

Chưa hết, khả năng ra sân của Hoàng Vũ Samson - tác giả bàn thắng vào lưới Thanh Hóa ở vòng đấu trước - vẫn chưa có gì chắc chắn bởi chấn thương cơ đùi khá phức tạp.

Đội bóng của chúng tôi hiện giờ chẳng khác nào "bệnh viện mini" khi có tới 1/3 đội hình chủ lực chấn thương. Dù không có đội hình mạnh nhất, nhưng CLB TP.HCM đặt chỉ tiêu là phải có ít nhất 1 điểm ở vòng 6.

Nói như thế không có nghĩa chúng tôi đá phòng ngự số đông mà sẽ chơi tấn công sòng phẳng với SLNA. Với tôi, nếu quen với nếp nghĩ đá tử thủ để chia điểm thì sớm hay muộn cũng bị thủng lưới khi nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối thủ".

Thua SHB Đà Nẵng, HLV Hàn Quốc vẫn giữ mục tiêu vô địch V-League 2022 Thua SHB Đà Nẵng, HLV Hàn Quốc vẫn giữ mục tiêu vô địch V-League 2022

TTO - Phát biểu sau trận thua 1-2 trên sân SHB Đà Nẵng ở vòng 5 V-League 2022 diễn ra tối 3-7, HLV Chun Jae Ho cho biết CLB Hà Nội vẫn giữ mục tiêu vô địch và phải áp đặt lối chơi tấn công.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên