Đậu lớp 10 nguyện vọng 1 nhưng cũng 'đau hết cả đầu'

Không ít phụ huynh rối bời khi con thi lớp 10 đậu nguyện vọng 1 với điểm số cao nhưng lại không muốn đi học. Vì đâu nên nỗi?

Đậu lớp 10 nguyện vọng 1 nhưng không muốn đi học: Phụ huynh nên làm gì? - Ảnh 1.

Đậu lớp 10 nguyện vọng 1 nhưng con khóc trách bố mẹ và không muốn đi học, có phải phụ huynh đang quyết định thay con? - Ảnh do AI tạo

Tuổi Trẻ nhận được bức thư của chị N.T.H. tự nhận là phụ huynh có con vừa đậu vào lớp 10 năm nay. Lá thư viết:

"Con mình thi lớp 10 ở TP.HCM hồi tháng 6-2026 đạt 25,25 điểm. Với số điểm này, con có thể đậu Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa vốn là ngôi trường mà con mơ ước bấy lâu.

Nhưng khổ nỗi mình đã kêu con đăng ký nguyện vọng 1 vào trường top giữa cho chắc ăn (lý do là mình quá lo lắng với kỳ thi lớp 10 năm nay khi biết thông tin số học sinh lớp 9 tăng hơn 42.000 em, tỉ lệ chọi vào lớp 10 công lập ở khu vực nội thành TP.HCM tăng cao, lực học của con thì không ổn định nên sợ con rớt công lập, gia đình thì không có điều kiện cho con học trường tư thục).

Thế nên đậu lớp 10 mà con mình không vui. Cháu có nhiều biểu hiện tiêu cực như khóc, chê trường gần nhà không xứng tầm, trách bố mẹ đã không cho con đăng ký nguyện vọng vào trường con mong muốn, áp đặt bắt con phải đăng ký vào trường con không thích.

Thời điểm này, dù gia đình mình đã hoàn tất hồ sơ nhập học ở trường THPT nhưng con cho biết không muốn đi học… Bây giờ thực sự mình rất rối trí, không biết phải nói với con như thế nào?".

Chia sẻ điều này, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh cho rằng điều đầu tiên cần làm là phụ huynh hãy trò chuyện thẳng thắn với con.

"Cha mẹ nên giải thích rõ vì sao đã định hướng con đăng ký nguyện vọng 1 vào trường tốp giữa bởi muốn con có lựa chọn an toàn, cả lo lắng cho con. Phụ huynh cần dũng cảm thừa nhận mình đã đánh giá chưa đúng, dẫn đến việc con mất cơ hội vào trường mà con có thể đạt được. Nhận sai không làm giảm uy tín cha mẹ, mà còn giúp con thấy được tôn trọng, thấu hiểu", thạc sĩ Mỹ Linh tư vấn.

Đậu lớp 10 nguyện vọng 1 nhưng không muốn đi học: Phụ huynh nên làm gì? - Ảnh 2.

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, cha mẹ hãy cho con quyền được quyết định việc học của mình - Ảnh: H.H.

Điều quan trọng là cần có cam kết từ nay con sẽ được quyết định lựa chọn liên quan việc học và con cần học cách chịu trách nhiệm hoặc phải tự điều chỉnh để tốt hơn trong tương lai. Cũng cần giải thích cho con nhận ra thi vào lớp 10 chỉ là một cột mốc trong hành trình học tập, chứ không phải đích đến cuối cùng.

"Không vào được ngôi trường mong muốn có thể là điều tiếc nuối, nhưng quan trọng là hướng về phía trước, nỗ lực học tốt 3 năm phổ thông, rèn luyện kỹ năng mềm để chuẩn bị cho mục tiêu vào đại học", bà Linh chia sẻ.

Hãy cho con quyền được thất bại

Từ câu chuyện trên, ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh khuyên phụ huynh cần rút ra một bài học quan trọng rằng việc học là của con, mà dù cha mẹ có nhiều kinh nghiệm sống hơn và luôn mong muốn điều tốt nhất cho con nhưng không nên tước đi quyền lựa chọn của con.

Phụ huynh chỉ cung cấp thông tin, phân tích ưu - nhược điểm của từng phương án, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành, còn quyền quyết định cuối cùng nên thuộc về con.

"Cha mẹ trao cho con quyền được lựa chọn và được thất bại. Chính vấp ngã sẽ giúp con rút ra bài học, trưởng thành hơn và hình thành khả năng thích ứng trước thử thách trong cuộc sống", bà Linh khuyến nghị.

Đậu lớp 10 nguyện vọng 1 nhưng không muốn đi học: Phụ huynh nên làm gì? - Ảnh 3.3 lý do làm điểm chuẩn lớp 10 nhiều trường THPT ở TP.HCM tăng 3-5 điểm

Điểm chuẩn lớp 10 của nhiều trường THPT công lập TP.HCM tăng 3-5 điểm so với năm trước. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, có ba nguyên nhân chính dẫn đến biến động này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất