26/05/2018 08:46 GMT+7

Đâu là điểm nóng nhất trận chung kết Champions League?

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Mấu chốt của trận chung kết Champions League nhiều khả năng diễn ra ở cánh trái của Real Madrid, nơi Hậu vệ xuất sắc nhất thế giới 2017 đối đầu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2018. Marcelo vs Salah.

Đâu là điểm nóng nhất trận chung kết Champions League? - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Salah đang có mùa bóng bùng nổ với cả thảy 44 bàn thắng - 10 tại Champions League - nhưng để "bắt chết" cầu thủ người Ai Cập không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Điển hình như ở trận Manchester United thắng Liverpool 2-1 ở vòng 30 Premier League hôm 10-3, một cầu thủ đã 32 tuổi và thường xuyên bị chỉ trích chậm chạp như Ashley Young dễ dàng "bỏ túi" Salah.

Ngôi sao người Ai Cập thêm một lần im tiếng trong trận Liverpool thua Chelsea 0-1 tại Stamford Brigde ở vòng 37 Premier League hôm 6-5 khi anh không thể thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ người Đức Antonio Rudiger.

Điều cốt lõi để kiềm chế Salah là những cầu thủ được phân công theo kèm anh phải tập trung, không cho ngôi sao của Liverpool quá nhiều không gian chơi bóng. Young lẫn Rudiger tuân thủ một cách nghiêm ngặt ý đồ này và thu về kết quả như ý.

Tuy nhiên, Marcelo không phải mẫu hậu vệ có thể giam mình trong nguyên tắc như Young hay Rudiger. Anh là một người Brazil điển hình, chơi bóng đầy cảm hứng, yêu thích tấn công và có thói quen dâng cao thường xuyên.

Marcelo có thể lùi sâu nhưng khi chạm bóng, anh vẫn sẽ dâng cao như bản năng vốn có. Đây chính là con dao hai lưỡi trong lối đá của Marcelo, và là điểm yếu chí tử của Real Madrid.

Các thống kê đó sẽ làm nhiều cổ động viên Real Madrid lo lắng bởi Salah là một chuyên gia khai thác khoảng trống của đối thủ.

Cầu thủ người Ai Cập vận tốc trung bình lên đến 34,93 km/h trong khi theo thống kê của Realmadridnews, tốc độ của Marcelo vào khoảng 33,38 km/h.

Chỉ cần Marcelo để lộ một khoảng trống nhỏ, và đồng đội chưa kịp bọc lót, Real Madrid sẽ bị trừng phạt. Tốc độ, sự khéo léo và kỹ thuật cho phép Salah "nhả khói" vào Marcelo một khi hậu vệ này dâng quá cao.

Vậy HLV Zidane và Marcelo có biện pháp gì đặc biệt để giải quyết Salah?

Theo trả lời phỏng vấn với UEFA.com, Marcelo nói rằng Real Madrid không có phương án nào đặc biệt dành cho Salah mà lên kế hoạch đối phó với cả đội Liverpool bởi ngoài Salah, The Kop còn nhiều chân sút nguy hiểm khác như Mane hay Firmino.

Dù thích Salah, "Ro béo" tin Real Madrid thắng 3-2 ở Champions League Dù thích Salah, 'Ro béo' tin Real Madrid thắng 3-2 ở Champions League

TTO - Người ngoài hành tinh Brazil đưa ra kết quả dự đoán kết quả trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool sẽ là 3-2 nghiêng về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Đâu là điểm nóng nhất trận chung kết Champions League? - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

Ở La Liga, Marcelo cũng góp công vào 8,5% số bàn thắng của Real Madrid. Và anh cũng thủ dở như tại Champions League. Ngày 8-1, sau trận Real Madrid hòa Celta Vigo 2-2 trên sân khách ở vòng 18 La Liga, báo Marca đưa ra thống kê rất đáng chú ý: 40% số bàn thua của Real Madrid xuất phát từ cánh của Marcelo.
HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên