14/11/2017 15:09 GMT+7

Đấu giá quảng cáo xe buýt được hơn 160 tỉ đồng

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Trong 2.082 xe buýt vừa được đưa ra đấu giá quảng cáo, trong đó đấu giá gói 1 với 492 xe buýt đã thu được hơn 160 tỉ đồng/3 năm.

Sở GTVT dự kiến đấu giá quảng cáo toàn bộ 2.082 xe buýt trên sẽ thu được 720 tỉ đồng trong 3 năm.

Theo Phòng Quản lý vận tải đường bộ - Sở Giao thông vận tải TP, trong cuộc đấu giá gói 1 quảng cáo trên thân xe buýt trong 3 năm do Trung tâm đấu giá Sở Tư pháp TP thực hiện đã thu được hơn 160 tỉ đồng. 

Công ty Koa Sha Media VN (Nhật Bản) là đơn vị duy nhất tham gia đấu giá đã trúng thầu quảng cáo trên 492 xe buýt đang hoạt động trên 25 tuyến đường. 

Đối với 3 gói đấu giá quảng cáo 1.570 xe buýt không thành công, Sở Giao thông vận tải đã giao Trung tâm Quản lý và vận tải hành khách công cộng TP xây dựng phương án mới và tổ chức đấu giá tiếp.

Đấu giá quảng cáo xe buýt được hơn 160 tỉ đồng - Ảnh 1.

Theo Sở GTVT, nguồn thu từ quảng cáo xe buýt sẽ bù đắp khoảng 20% ngân sách trợ giá xe buýt khoảng 1.000 tỉ đồng/năm. Ảnh: DUYÊN PHAN

Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải đường bộ cho biết dự kiến đấu giá quảng cáo toàn bộ 2.082 xe buýt sẽ thu được 720 tỉ đồng trong thời gian 3 năm. 

Như vậy, ước tính mỗi năm nguồn thu từ tiền quảng cáo trên xe buýt chiếm khoảng 20% tiền ngân sách TP trợ giá cho hành khách đi xe buýt khoảng 1.000 tỉ đồng. 

Trước đó, TP HCM đã thí điểm quảng cáo trên thân 171 xe buýt đã thu được hơn 14,6 tỉ đồng/năm.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: quảng cáo xe buýt