Tính đến nay đã có gần 140 BV tư, bao gồm 6 BV có vốn đầu tư nước ngoài, đang hoạt động, trong đó Bệnh viện FV là một đơn vị y tế nước ngoài tiên phong với nhiều đóng góp đáng ghi nhận sau 10 năm thành lập.
10 năm, hàng chục kỹ thuật điều trị mới

Ngày 5/1/2012, không chỉ báo chí trong nước mà kênh truyền hình MorningStar Entertainment (Mỹ) đã trực tiếp ghi lại ca đại phẫu thuật bóc tách khối bướu nặng 90kg cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải (1980, Lâm Đồng) tại Bệnh viện FV TP.HCM. Đây là ca hợp tác quốc tế giữa đội ngũ bác sĩ (BS) của Bệnh viện FV và BS Mỹ McKay McKinnon. Ca phẫu thuật này còn là thành quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các chuyên khoa như ngoại, gây mê hồi sức, vật lý trị liệu, dinh dưỡng … cùng các trang thiết bị hỗ trợ điều trị hiện đại.
Hầu như mỗi năm, Bệnh viện FV đều phát triển một kỹ thuật điều trị mới. Kỹ thuật cắt u dạ dày bằng nội soi qua đường miệng được áp dụng vào năm 2010. Bệnh nhân không cần trải qua phẫu thuật vẫn được cắt khối u trong dạ dày, ít biến chứng, không để lại sẹo so với mổ cắt dạ dày thông thường. Kỹ thuật này có thể thực hiện trên bệnh nhân có u lành hoặc ác tính giai đoạn mới phát triển.

FV còn là một trong những BV đi đầu trong lĩnh vực niệu nữ. Đến nay, khoa Niệu đã thực hiện gần 200 trường hợp điều trị tiểu không kiểm soát bằng giá đỡ niệu đạo qua lỗ bịt TOT, với tỉ lệ thành công 90%. TOT là phương pháp phẫu thuật qua đường tự nhiên, ít xâm lấn. BS đặt dưới niệu đạo một dải băng Polypropylene tổng hợp, tạo ra sức nặng đỡ vững chắc cho mô và cơ vòng đã yếu nhằm ngăn nước tiểu rỉ ra khi gắng sức. Bệnh nhân chỉ cần nằm viện tối đa 24 giờ và són tiểu sẽ chấm dứt ngay hôm sau.
Bệnh viện FV cũng rất đầu tư về mặt công nghệ và đã trang bị hệ thống xét nghiệm PCR (Phản ứng chuỗi Polymerase Chain Reaction). Khác với các hệ thống trước đây chủ yếu dựa vào kháng nguyên hoặc kháng thể của tác nhân gây bệnh có trong máu của người bệnh, PCR chẩn đoán dựa trên phân tử ADN/ARN trong máu, đàm, mô… nên cho độ chính xác cao, đặc biệt trong chẩn đoán, tiên lượng và theo dõi điều trị bệnh nhân mắc Viêm gan B (HBV), Viêm gan C (HCV), lao và HIV. PCR có thể áp dụng để phát hiện nhiều vi khuẩn và virus khác như (HPV, Chlamydia trachomatis…), giúp quản lý các bệnh lây nhiễm tốt hơn.
Ngăn ”chảy máu” ngoại tệ: Góp gió thành bão
Với tính chủ động, độc lập tài chính, các BV tư nhân như FV dễ dàng đầu tư kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu nhằm giúp người bệnh tiếp cận sớm với các phương tiện điều trị hiện đại nhất.

Với tổng số vốn đầu tư 40 triệu đô la Mỹ ban đầu, BS. Jean-Marcel Guillon – TGĐ Bệnh viện FV và các cộng sự đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong 10 năm qua nhằm “mang chuẩn mực quốc tế về chăm sóc sức khỏe đến Việt Nam”. Hiện nay, Bệnh viện FV được tiếp tục đầu tư lên đến 55 triệu USD. Với 30 chuyên khoa, 9 phòng mổ và 220 giường, hàng năm Bệnh viện FV tiếp nhận khoảng hơn 200.000 bệnh nhân đến khám và điều trị. Trong đó, 25% bệnh nhân là người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam, tương đương 50.000 bệnh nhân/năm. Bệnh nhân được cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ khám, tư vấn sức khỏe, chẩn đoán đến điều trị nội và ngoại khoa tại một điểm duy nhất. FV là một trong những BV Việt Nam đầu tiên phát triển dịch vụ du lịch khám chữa bệnh, thu hút hàng ngàn bệnh nhân có thu nhập cao từ các nước khác.
Chính vì thế hiện nay, thay vì ra nước ngoài, nhiều bệnh nhân Việt Nam cũng đã chọn FV. Người bệnh vừa tiết kiệm tiền bạc vừa được điều trị tại một BV tương đương BV tiêu chuẩn ở nhiều nước tiên tiến. Điều này không chỉ là giữ chân bệnh nhân Việt Nam ở lại điều trị trong nước mà còn góp phần ngăn “chảy máu” ngoại tệ trong lĩnh vực y tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận