16/06/2011 07:55 GMT+7

Đặt tượng Bác Hồ tại Phủ chủ tịch

TTXVN - P.P.H.
TTXVN - P.P.H.

TT - Chiều 15-6, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Đảng Lao động Mexico đã tổ chức trọng thể lễ khánh thành đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch.

Tham dự buổi lễ có ông Trương Tấn Sang - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, ông Alberto Anaya Gutierrez - tổng bí thư Đảng Lao động Mexico, lãnh đạo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Bộ Công an, Ban Đối ngoại trung ương, UBND TP Hà Nội, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Mexico tại VN...

SUTP2rWu.jpgPhóng to
Tượng “Bác Hồ ngồi làm việc tại vườn hoa Phủ chủ tịch” - Ảnh: TTXVN

Tượng đồng “Bác Hồ ngồi làm việc trong vườn hoa Phủ chủ tịch” là tác phẩm của nhà điêu khắc Mexico Pedro Ramirez Ponzanell - tác giả tác phẩm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh có kích thước thực được đặt tại Trung tâm lịch sử TP Mexico (năm 2009).

Đây là quà của Đảng Lao động Mexico trao tặng nhân dân VN nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Lê Khánh Hải cảm ơn món quà mang ý nghĩa lớn lao mà Đảng Lao động Mexico trao tặng nhân dân VN, cảm ơn tình cảm quý báu của những người lao động Mexico, của đất nước và nhân dân Mexico dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân VN.

* UBND TP.HCM vừa giao Sở Quy hoạch - kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất về quy hoạch, xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP.HCM, trình UBND TP trong tháng 6-2011.

TTXVN - P.P.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên