Ông Nguyễn Lân Việt, viện trưởng Viện Tim mạch, cho biết như trên tại kỷ niệm 100 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai, tổ chức hôm 16-2.
Theo ông Việt, kỹ thuật này được chỉ định cho bệnh nhân bị tách thành động mạch chủ xuống, phình động mạch chủ ngực, bụng đường kính trên 5,5cm hoặc tiến triển nhanh, bệnh nhân có túi giả phình, rò sau chấn thương động mạch chủ ngực, bụng.
Đây là kỹ thuật có thể cứu sống bệnh nhân khi không thể phẫu thuật do nguy cơ cao, đặc biệt ở nhóm phình tách thành động mạch chủ xuống (type B).
Đây cũng là thủ thuật ít xâm lấn, thời gian hồi phục của bệnh nhân nhanh, chi phí điều trị giảm.
Ông Việt cho hay trong thời điểm rét đậm ở miền Bắc vừa qua, số lượng bệnh nhân phình tách động mạch chủ tăng rất cao. Trước đây hãn hữu mới có bệnh nhân mắc chứng bệnh này vào viện, hiện nay gần như ngày nào cũng có.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận