15/07/2009 11:50 GMT+7

Đất công: hơn 60% sử dụng không đúng mục đích?

PHÚC HUY - D.NGỌC HÀ
PHÚC HUY - D.NGỌC HÀ

TT(TP.HCM) - Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn TP.HCM tiếp tục được đặt ra trong buổi giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội TP với Ban chỉ đạo 09 TP (Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP), Sở Tài nguyên - môi trường ngày 14-7.

Bỏ phí tiền tỉ từ nguồn lực đất đaiNhà đất công: Kinh doanh, thu lợi bất chínhBỏ phí nhiều diện tích nhà, đất khổng lồNhà đất công: bao giờ hết lãng phí?

fJ3qnJgh.jpgPhóng to
Khu đất 621 Phạm Văn Chí (Q.6) đang được Công ty cổ phần rượu Bình Tây cho một số tổ chức, cá nhân thuê lại - Ảnh: D.N.HÀ

Tham gia buổi giám sát có đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Hà Văn Hiền, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, dẫn đầu.

Khó thu hồi

Theo bà Đào Thị Hương Lan - giám đốc Sở Tài chính TP, thường trực Ban chỉ đạo 09 TP, đến nay số nhà đất của các cơ quan, đơn vị trung ương và TP đã kê khai hơn 10.500 địa chỉ, tổng diện tích trên 232 triệu m2. Nhiều địa chỉ sử dụng không đúng mục đích, cho thuê lại... nhưng khi lập phương án xử lý thì đơn vị sử dụng đề xuất giữ lại, tìm cách đối phó. Không ít trường hợp đã có quyết định thu hồi của cơ quan chức năng nhưng việc bàn giao còn chậm, có ý kiến phản đối gay gắt, một số trường hợp phải kiện ra tòa án để đòi lại đất.

Bà Lan cũng nêu thực tế: trong khi các doanh nghiệp nhà nước bị “siết” thì việc lãng phí trong sử dụng đất tại các doanh nghiệp cổ phần chưa xử lý được vì chưa có cơ chế.

Giám đốc Sở TN-MT Đào Anh Kiệt cho biết sở đã kiến nghị điều chỉnh giá thuê đất sát giá thị trường từ nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Điều này dẫn đến tình trạng có doanh nghiệp xin thuê khu đất rộng nhưng chỉ cất một cái “chòi” nhỏ, phần diện tích còn lại cho nơi khác thuê lại. Thuê nhà nước với giá 1 đồng nhưng cho thuê lại đến 10 đồng, 9 đồng chênh lệch doanh nghiệp bỏ túi.

Giải quyết thế nào?

Từ số liệu báo cáo của Sở TN-MT: chỉ 39% trong số hơn 6,3 triệu m2 nhà đất sử dụng đúng mục đích, ông Hà Văn Hiền chất vấn: vậy 61% diện tích còn lại sử dụng không đúng mục đích? Ông Kiệt hứa sẽ kiểm tra lại số liệu này.

Ông Hiền hỏi tiếp: “Sử dụng không đúng mục đích thì xử lý ra sao?”. “Nếu sử dụng đúng quy hoạch, có chức năng kinh doanh ngành nghề đó thì đề xuất bán chỉ định cho đơn vị đang sử dụng” - ông Kiệt trả lời. Đại biểu Quốc hội Ngô Minh Hồng (giám đốc Sở Tư pháp) tỏ vẻ không hài lòng: “Vậy thì quá đơn giản vì doanh nghiệp chỉ cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh là xong”. “Quan điểm của tôi đưa đất ra đấu giá là hay nhất, vừa có lợi cho ngân sách vừa rõ ràng, minh bạch” - ông Kiệt giải thích thêm.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Viết Ngoạn băn khoăn khi cho rằng vấn đề ông quan tâm nhất là giá cho thuê đất hiện nay quá thấp và như vậy sẽ không phản ánh đúng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ông đề nghị thử “bóc” một vài đơn vị để so sánh giá cho thuê trên hợp đồng bằng bao nhiêu phần trăm giá thị trường.

Ông Hà Văn Hiền cho rằng xác định giá đất và giá thuê đất theo thị trường là như thế nào vẫn chưa rõ. Ông yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ thêm đâu là do chính sách, do quá trình tổ chức thực hiện, lỗi của người sử dụng đất, đâu là lỗi do quản lý để có cách tháo gỡ cho kịp thời, bổ sung những chính sách cho phù hợp. Ông cũng đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội TP có đề xuất cụ thể để Ủy ban Kinh tế tổng hợp, kiến nghị, báo cáo với Quốc hội.

Nhiều đơn vị cho thuê đất trái pháp luật

Theo thống kê của Sở TN-MT TP.HCM, đất do các tập đoàn, tổng công ty đang trực tiếp quản lý sử dụng tại TP.HCM là 410 khu đất với diện tích hơn 6,3 triệu m2. Trong đó chỉ hơn 2,5 triệu m2 là sử dụng đúng mục đích. Nhiều đơn vị đem cho thuê đất trái pháp luật lên đến hàng ngàn mét vuông như: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam cho thuê hơn 9.500m2, Tổng công ty thương mại Sài Gòn cho thuê hơn 4.300m2, Tổng công ty Lương thực miền Nam gần 1.000m2, Tổng công ty Gia cầm miền Nam cho thuê 2.500m2.

Bên cạnh đó gần 3,6 triệu m2 đất đầu tư chậm, gần 140.000m2 đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn bỏ hoang...

Hà Nội: hơn 4.000ha đất để hoang

Theo báo cáo mới nhất của UBND TP Hà Nội về kết quả kiểm tra và xử lý các dự án đã được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn TP từ năm 2003 đến nay, có đến 381 dự án “treo”, với tổng diện tích 4.055 ha đất để hoang hóa, cho thuê trái phép. Cũng theo báo cáo trên, đến thời điểm này UBND TP Hà Nội mới tiến hành thu hồi đất của 18/381 dự án “treo”, một số dự án khác do liên quan đến chậm giải phóng mặt bằng, khiếu kiện... đang được xem xét đề nghị thu hồi.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, tình trạng để hoang đất đai tại các dự án có nguyên nhân từ quá trình chậm giải phóng mặt bằng hoặc chủ đầu tư thiếu trách nhiệm và thiếu năng lực. Ông Khanh cũng thừa nhận nguyên nhân chủ quan là do các đơn vị tham mưu của TP đã lựa chọn, thẩm định chưa chuẩn nên có chuyện giao đất nhưng chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện, dẫn đến nhiều dự án bỏ hoang đất năm này qua năm khác.

Xuân Long - Trọng Phú

PHÚC HUY - D.NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất