14/12/2016 14:36 GMT+7

Đập Ka La ở Lâm Đồng xả lũ, dân tưởng vỡ đập

ANH KHOA
ANH KHOA

TTO - Ông Phan Công Ngôn, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Lâm Đồng cho biết lượng mưa tăng đột ngột trên toàn tỉnh nên nhiều đập thủy điện đã xin lệnh xả lũ.

Cây cầu bê tông tại xã Đinh Lạc bị lũ cuốn trôi mất một nửa - Ảnh: QUỐC BẢO
Cây cầu bê tông tại xã Đinh Lạc bị lũ cuốn mất một nửa - Ảnh: ANH KHOA

Tối 13 đến sáng 14-12, địa bàn huyện Di Linh (Lâm Đồng) xuất hiện mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến lũ trên thượng lưu các sông đổ về gây ngập lụt, hư hại nhà cửa, hoa màu của người dân. 

Nhiều xã ở vùng cà phê lớn nhất Lâm Đồng ngập nặng. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Di Linh cho biết xã Đinh Lạc và Tam Bố bị ngập nặng nhất, một số xã khác như Gung Ré, Bảo Thuận, Đinh Trang Hòa cũng bị thiệt hại nặng do lũ.

Tại xã Đinh Lạc, mưa lũ cuốn trôi một số cây cầu dân sinh và cô lập hoàn toàn gần 10 hộ dân tại thôn Đồng Lạc 4, trên 40 tấn cá của người dân đang nuôi trong các ao hồ bị thoát ra ngoài, gần 20 tấn cà phê đang phơi cũng bị lũ cuốn trôi.

Ông Nguyễn Tiến Viên (thôn Đồng Lạc 3, xã Đinh Lạc) cho biết: “Nước lũ lên quá nhanh khiến gia đình ông không kịp xoay sở, hơn 2 tấn cà phê vừa thu bị lũ cuốn sạch, ngoài ra 1.000 gốc hoa hồng môn đang thu hoạch cũng bị trôi theo dòng nước”.

Theo UBND xã Đinh Lạc, 4 hecta hoa màu của người dân bị hư hại hoàn toàn. Hiện xã đang huy động lực lượng dân quân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ước tổng thiệt hại trên địa bàn xã hơn 5 tỉ đồng.

Tại xã Tam Bố, mưa lũ cũng đã làm ngập úng 420 trụ tiêu, trôi 430 bao cà phê của người dân; 4 cây cầu trên địa bàn xã cũng bị cuốn trôi, ngoài ra, một số lượng lớn các loại máy xới, máy cày, máy tưới của bà con nông dân cũng lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính trên 600 triệu đồng.

Ông Phan Công Ngôn, Chi cục trưởng Chị cục thủy lợi tỉnh Lâm Đồng cho biết lượng mưa tăng đột ngột trên toàn tỉnh nên nhiều đập thủy điện đã xin lệnh xả lũ. Đập thủy lợi Ka La ở huyện Di Linh tăng mức xả lũ gấp đôi khiến người dân tưởng vỡ đập, tổ chức di tản trong đêm. UBND huyện Di Linh đã huy động lực lượng canh đập và giải thích cho người dân.

Lực lượng Dân Quân Tự Vệ đang giúp người dân thu lượm lại cà phê - Ảnh: QUỐC BẢO
Lực lượng dân quân tự vệ  giúp người dân thu lượm lại cà phê - Ảnh: ANH KHOA
Căn nhà trơ trọi trong biển lũ của gia đình anh Diệp Xay Khôn, xã Tam Bố - Ảnh: QUỐC BẢO
Căn nhà trơ trọi trong biển lũ của gia đình anh Diệp Xay Khôn, xã Tam Bố - Ảnh: ANH KHOA
Hàng chục hecta cà phê của người dân chìm trong nước lũ - Ảnh: QUỐC BẢO
Hàng chục hecta cà phê của người dân chìm trong nước lũ - Ảnh: ANH KHOA
ANH KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên