03/08/2014 16:45 GMT+7

Đào móng, thấy đầu đạn tên lửa nặng 200kg

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Chiều 3-8, thiếu tá Trần Danh Hân - Trợ lý Công binh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã vô hiệu hóa một đầu đạn tên lửa nặng khoảng 200kg.

vpDt7FNS.jpgPhóng to
Đầu đạn nặng 200kg được lực lượng công binh đưa lên mặt đất và xử lý an toàn

Khoảng 15g30 chiều 1-8, nhóm thợ đào móng xây công trình phụ tại gia đình ông Nguyễn Đình Thịnh (ngụ xóm 2, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thấy một khối sắt nằm cách mặt đất khoảng hơn 1m. Đào sâu hơn, nhóm thợ tá hỏa khi thấy khối sắt này là một đầu đạn tên lửa.

Ngay sau đó, gia đình ông Thịnh đã báo cáo chính quyền xã và Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ công binh tới hiện trường khảo sát, khoanh vùng và cắm biển cảnh báo nguy hiểm để xử lý.

Đầu đạn tên lửa có trọng lượng khoảng 200kg, dài 2,5m, đường kính 70cm. Đây là đầu đạn còn sót lại trong chiến tranh.

Lực lượng công binh đã đưa quả đầu đạn lên khỏi mặt đất, vô hiệu hóa thành công, đảm bảo an toàn.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên