03/05/2017 11:59 GMT+7

Đạo diễn Chua Soo Pong dựng tuồng ở Việt Nam

ĐỨC TRIẾT
ĐỨC TRIẾT

TTO - Nhà hát Tuồng Việt Nam vừa công diễn vở tuồng dân gian Dưới bóng đa huyền thoại do đạo diễn Chua Soo Pong dàn dựng.

Vở tuồng dân gian Dưới bóng đa huyền thoại khai thác nhiều vũ điệu đặc sắc trong trò diễn tuồng cổ - Ảnh: Đức Triết
Vở tuồng dân gian Dưới bóng đa huyền thoại khai thác nhiều vũ điệu đặc sắc trong trò diễn tuồng cổ - Ảnh: Đức Triết

Vở do Lê Thế Song chuyển thể, phát triển từ ý tưởng kịch bản Ngôi đền ma ám của Chua Soo Pong, kể về cuộc đấu tranh của nàng Hương và chàng Quê với tên Tà Mộc khi Tà Mộc gieo rắc đầy tai ương cho người dân sống dưới bóng đa làng.

Dù cách dẫn dắt còn đôi chỗ quanh quẩn nhưng đạo diễn đã cố gắng làm nổi bật văn hóa truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ, khai thác nhiều vũ đạo đặc sắc trong các trò diễn tuồng cổ.

Dự kiến vở sẽ tham gia Liên hoan nghệ thuật quốc tế Pohang - Hàn Quốc vào tháng 8 năm nay và giới thiệu ở Canada vào năm 2018.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhà hát Tuồng Việt Nam hợp tác với đạo diễn quốc tế để dàn dựng tuồng.

Trước đó, nhà hát đã có những dự án hợp tác với đạo diễn Alain Destandau - giám đốc Nhà hát Monte Charge (Pháp) - khi dựng vở Vòng cát (2005), Nàng Antigone Việt Nam (2008); trong đó vở tuồng kết hợp kịch mặt nạ Vòng cát đã có những chuyến lưu diễn thành công ở Pháp trong năm 2010-2011.

ĐỨC TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên