10/05/2013 09:37 GMT+7

Đào đãi vàng dưới đập thủy điện Plei Krông

TR.NGUYÊN
TR.NGUYÊN

TT - Những ngày này rộ lên hàng trăm người dân xã Kroong, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) ngày đêm dầm mình dưới dòng sông Pô Kô - khu vực chân cầu Kroong - để đào đãi vàng sa khoáng, bất chấp nguy hiểm bởi những trận mưa lớn trút nước vào các buổi chiều.

dUaRlf50.jpgPhóng to
Ngày cũng như đêm, cả tuần nay người dân xã Kroong (Kon Tum) ngụp lặn trong dòng Pô Kô để đãi vàng - Ảnh: Trần Nguyên

Ông A Nun (64 tuổi, ngụ tại thôn 4, xã Kroong) vừa ngoi lên từ dòng nước đục ngầu run cầm cập vì lạnh cho biết: “Làm vất vả thế này mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 50.000-70.000 đồng để đong gạo mà thôi. Việc dân làng tập trung đào đãi vàng thế này mới diễn ra chừng một tuần nay”.

Theo người dân, do thủy điện Plei Krông đang tích nước, dòng Pô Kô cạn nên họ đi tìm vận may với vàng trong lòng sông.

TR.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên