22/01/2016 15:38 GMT+7

Đảo Bé của Lý Sơn chính thức có điện

NGỌC THẠCH
NGỌC THẠCH

TTO - Sau hơn 1 năm cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm vượt biển cho 02 xã đảo là An Vĩnh và An Hải (đảo Lớn), đến nay, ngành điện cấp điện cho xã đảo An Bình.

Lắp đặt đường dây đưa điện về cho 116 hộ dân - Ảnh: Ngọc Thạch
Lắp đặt đường dây đưa điện về cho 116 hộ dân - Ảnh: Ngọc Thạch

Ngày 22-1, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã chính thức đưa vào vận hành 2 tổ máy phát điện diesel lại 11 kVA nhằm cấp điện cho 116 hộ dân trên xã đảo An Bình (còn gọi là đảo Bé) thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài việc lắp đặt 2 tổ máy phát điện, ngành điện còn đầu tư thêm 2,4 km đường dây chạy quanh đảo cùng 116 công tơ đo đếm điện từ xa phục vụ cấp điện cho 116 hộ dân và cơ quan trên đảo.

Như vậy, sau hơn 1 năm cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm vượt biển cho 02 xã đảo là An Vĩnh và An Hải (đảo Lớn), đến nay, ngành điện tiếp tục hoàn thành cấp điện cho xã đảo An Bình.

Đây cũng là xã cuối cùng trong 184 xã của tỉnh Quảng Ngãi có điện thắp sáng.

Kiểm tra 2 tổ máy phát điện trước khi phát điện - Ảnh: Ngọc Thạch
Kiểm tra 2 tổ máy phát điện trước khi phát điện - Ảnh: Ngọc Thạch

 

NGỌC THẠCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên