08/01/2009 04:10 GMT+7

Đánh thư ký tòa, lãnh án 7 tháng 7 ngày tù

V.C.M.
V.C.M.

TT - Trong phiên xử phúc thẩm ngày 7-1-2009, TAND TP.HCM đã tuyên giảm án cho Phạm Thị Nguyệt (47 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) từ mức án 10 tháng (do TAND quận 1 xét xử) xuống còn 7 tháng 7 ngày tù về tội “chống người thi hành công vụ”. Lý do giảm án: bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội lần đầu.

Bị cáo Nguyệt là đương sự trong một vụ kiện tranh chấp đất đai. Trong phiên tòa dân sự phúc thẩm diễn ra ngày 14-5-2008, hội đồng xét xử đã tuyên án theo hướng Nguyệt bị thua kiện nên nghe tuyên xong bị cáo đã tức giận đập bàn, mắng chủ tọa, hội đồng xét xử làm không đúng luật. Thấy vậy, chủ tọa đề nghị thư ký tòa (chị Nguyễn Thị Phương Châu) mời bảo vệ đến giữ trật tự. Nguyệt đã chửi thư ký Châu, kéo lại không cho đi rồi tát vào mặt thư ký một cái.

V.C.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên