03/09/2008 08:23 GMT+7

Danh thiếp "thời thượng"

H.T.
H.T.

TT - Hôm họp mặt chuyên gia, cộng tác viên để góp ý hình thành chuyên trang môi trường, mọi người đều “ồ” lên thích thú khi nhận danh thiếp của tiến sĩ Nguyễn Trung Việt - trưởng phòng xử lý chất thải rắn Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM.

KTyVEp2S.jpgPhóng to
In trên giấy tái chế

Danh thiếp của tiến sĩ Việt không có mùi thơm, không lộng lẫy, in trên giấy cứng, vàng, chữ xanh rất dễ đọc. Đặc biệt, cuối danh thiếp có một dòng chữ nhỏ “in trên giấy tái chế”.

Vâng, điều đặc biệt chính là “in trên giấy tái chế”. Trong thời buổi tất cả quốc gia tiên tiến đều lao vào việc bảo vệ môi trường, việc sử dụng giấy tái chế là “thời thượng”, văn minh chứ không ngại xấu xí, không chỉ giúp tiết kiệm (rẻ hơn 1/3 so với giấy đẹp) mà còn là biểu hiện quan tâm đến môi trường. Tiến sĩ Việt cho biết muốn làm ra giấy trắng, nhà sản xuất phải sử dụng nhiều chất clo, mà clo kết hợp với chất hữu cơ (bột giấy) sẽ sản sinh trihalometan - một chất gây ung thư.

Nếu hàng tỉ người cùng sử dụng giấy tái chế khi in danh thiếp sẽ giảm đáng kể chất trihalometan kinh khủng kia.

H.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên