Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo quốc gia “Đánh giá tiềm năng xuất khẩu” tổ chức tại Hà Nội vào ngày 30/7. Theo báo cáo đánh giá tiềm năng xuất khẩu quốc gia được đưa ra tại hội thảo, nhóm ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu cao của Việt Nam hiện vẫn là sắn, cà phê, cao su, tiêu và gia vị, mây tre lá, gốm sứ, gỗ và các mặt hàng gỗ mỹ nghệ.
Các mặt hàng được đánh giá ở mức cao, gồm cá tra, cá ngừ, tôm. Ngành điện, điện tử, dệt may, da giày, du lịch và xuất khẩu lao động cũng là những ngành có tiềm năng xuất khẩu cao. Nhóm, ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu trung bình gồm: rau quả, chè, mật ong, nhuyễn thể, điều và các loại hạt khác, lâm sản, máy móc thiết bị, kim khí mỹ nghệ, tác phẩm nghệ thuật, dịch vụ vận tải, dịch vụ phần mềm.

Những tồn tại làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả xuất khẩu cũng được báo cáo đưa ra là do giá trị gia tăng thấp, chất lượng sản phẩm xuất khẩu thấp, phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, cơ sở hạ tầng chế biến và vận tải kém, quy hoạch kém… Đặc biệt, kiến thức hạn chế về thị trường nước ngoài cũng như các vấn đề thương mại quốc tế, thiếu thông tin thị trường cũng là vấn đề nổi cộm mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt.
Ngoài ra, trong thời gian tới, cần phải xúc tiến triển khai các chính sách ưu đãi của Chính phủ về công nghiệp hỗ trợ để giải quyết bài toán nguyên vật liệu đầu vào; tăng cường liên kết trong chuỗi cung cứng nhằm giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm; xây dựng thương hiệu riêng… là những giải pháp cần thiết để đẩy mạnh xuất khẩu.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận