26/03/2018 12:16 GMT+7

Đánh chết "tình địch" lãnh 20 năm tù

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Do ghen tuông nên bị cáo đã dùng tay, chân, nón bảo hiểm đánh nạn nhân, hậu quả làm nạn nhân tử vong do bị tắc đường hô hấp gây ngạt, chấn thương sọ não.

Đánh chết tình địch lãnh 20 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Kiệt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26 – 3 - Ảnh: M.T

Ngày 26 - 3, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Khắc Kiệt (38 tuổi, ngụ xã Chánh An, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) 20 năm tù về hành vi giết người. Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo bồi thường trên 281 triệu đồng cho phí mai táng, tổn thất tinh thần… cho bị hại.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ ngày 5 - 8 - 2017, trên đoạn đường nông thôn thuộc ấp Chánh Hoà, xã Chánh An, huyện Mang Thít, do có mâu thuẫn với ông Tô Hữu Ngươn nên sau khi uống rượu Kiệt đã điều khiển xe mô tô đụng vào xe ông Ngươn làm cả hai té ngã. Sau đó Kiệt dùng tay đánh vào đầu, mặt của ông Ngươi. 

Thấy vậy anh Trần Thanh Tâm chạy tới can ngăn, kéo Kiệt ra nhưng Kiệt vẫn tiếp tục dùng tay, chân đá vào người ông Ngươn. Sau đó Kiệt còn dùng nón bảo hiểm chọi vào ông Ngươn rồi mới quay lại lấy xe môtô chạy đi.

Những cú đánh của Kiệt đã làm ông Ngươn tử vong do bị tắc đường hô hấp gây ngạt, chấn thương sọ não.

Tại cơ quan điều tra, Kiệt khai có tình cảm với chị Lê Thị Vàng ngụ cùng xã. Sau đó Kiệt nghe rằng giữa chị Vàng và nạn nhân có tình cảm với nhau nên ghen tuông và gây ra vụ án mạng trên.  


MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên