Phóng to |
| Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn tại phiên tòa ngày 25-6 - Ảnh: Cảnh Phúc |
Ngày 25-6, phiên tòa sơ thẩm TAND huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, ngụ tại xóm Yên Thịnh, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
Ngoài ra, Tuấn còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 75 triệu đồng.
Nạn nhân của vụ án là ông Nguyễn Duy Vinh (52 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).
Theo cáo trạng, khoảng 5g sáng 18-3-2014, ông Nguyễn Duy Vinh và ông Lê Đình Du (67 tuổi, ngụ cùng xã với ông Vinh, làm bảo vệ đồng của xóm) đi thăm đồng. Khi đến khu vực cánh đồng Đồng Bàn thì phát hiện Tuấn đang đặt ống bẫy lươn (trúm lươn).
Thấy vậy, ông Du nói với Tuấn “đây là cánh đồng cấm, không được thả trâu bò, thả trúm lươn làm hư hại lúa non”. Đồng thời, ông Du giữ ống lươn của Tuấn. Tuấn liền giằng lại đồng thời dọa sẽ đến “đốt nhà” 2 bảo vệ đồng.
Tuấn bỏ đi được một đoạn thì quay lại giật lấy gậy trên tay của ông Du rồi đánh vào đùi, mông ông Du. Ông Vinh chạy đến can ngăn thì bị Tuấn đánh trả và lấy lươn về nhà.
Sáng 19-3, vợ ông Vinh đang nấu cơm thì phát hiện ông Vinh nằm gục giữa sân. Mặc dù được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Vinh tử vong.
Bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định, nguyên nhân tử vong của ông Vinh là do chảy máu thận, dập đại tràng xuống tiểu tràng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận