09/11/2022 19:08 GMT+7

Đánh bại Viettel, CLB Hà Nội chạm một tay vào chức vô địch.

Đ.K
Đ.K

TTO - Tối 9-11 tại vòng 24 V-League, CLB Hà Nội đã giành thắng lợi 1-0 trước Viettel. Kết quả này giúp cho CLB Hà Nội tiến gần hơn đến chức vô địch mùa giải năm nay.

Đánh bại Viettel, CLB Hà Nội chạm một tay vào chức vô địch. - Ảnh 1.

CLB Hà Nội (áo tím) giành thắng lợi quan trọng trước Viettel - Ảnh: HỮU TẤN

Cũng như những lần đối đầu gần đây giữa hai đội, CLB Hà Nội là đội chơi chủ động còn Viettel lùi sâu, phòng ngự chặt. Điều đó khiến cho CLB Hà Nội gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Trong khi đó, Viettel lại tỏ ra lợi hại với những pha phản công có sự góp mặt của Hoàng Đức, Geovane. Cả hai đã phối hợp ăn ý, giúp "đội bóng áo lính" gây ra không ít sóng gió trong hiệp 1. Tình huống nguy hiểm này thuộc về chính Viettel.

Đó là pha bóng ở phút 30, khi Geovane băng vào đánh đầu sau quả tạt của Duy Thường. Thủ thành Tấn Trường đã bất lực với tình huống này, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang.

Cuối hiệp 1, Geovane tiếp tục khiến CLB Hà Nội đối mặt với nguy hiểm sau đường chọc khe tinh tế cho Duy Thường thoát xuống. Tuy nhiên, Viettel vẫn không thể mở tỉ số khi thủ thành Tấn Trường kịp lao ra cứu thua.

Sang hiệp 2, vẫn là Geovane cùng Hoàng Đức phối hợp để tạo ra các cơ hội cho Viettel. Thế nhưng, việc không thể tận dụng khiến đội bóng này phải trả giá ở phút 60. CLB Hà Nội cướp bóng và tổ chức phản công, với Đỗ Hùng Dũng là người xử lý tinh tế để mở ra thời cơ.

Lê Xuân Tú nhận bóng ở vị trí trống trải. Anh không dứt điểm mà bình tĩnh dẫn bóng thêm vài nhịp rồi bất ngờ chuyền vào trong, loại bỏ toàn bộ hàng thủ cùng thủ môn Nguyên Mạnh. Lucao nhờ đó dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Bàn thua đã buộc Viettel phải chuyển sang chơi tấn công và đẩy cao đội hình. Thế nhưng, những quả tạt của họ vấp phải những tình huống phá bóng quyết đoán của hàng thủ đối phương.

Đứng vững trước sức ép, CLB Hà Nội giành thắng lợi tối thiểu 1-0. Với kết quả này, CLB Hà Nội trở lại ngôi đầu bảng với 47 điểm, hơn đội xếp sau là Hải Phòng 2 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

Điều đó đồng nghĩa với thắng lợi trước Hà Tĩnh ở vòng tiếp theo (vòng 25) sẽ giúp CLB Hà Nội vô địch sớm 1 vòng, bởi Hải Phòng sẽ không thi đấu vòng cuối.

CLB TP.HCM trụ hạng sớm, CLB Sài Gòn lâm nguy CLB TP.HCM trụ hạng sớm, CLB Sài Gòn lâm nguy

TTO - Chiến thắng 3-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 24 V-League 2022 diễn ra tối 8-11 đã giúp CLB TP.HCM trụ hạng sớm trước 2 vòng đấu. Trong khi đó, CLB Sài Gòn lại lâm nguy khi phải quyết đấu với Nam Định ở vòng 25.

Đ.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên