17/02/2009 06:20 GMT+7

Đánh bạc... online

HOÀNG KHƯƠNG
HOÀNG KHƯƠNG

TT - Một kiểu cờ bạc mới đang thu hút khá nhiều người ở TP.HCM tham gia, đó là đánh bạc trực tuyến. Ngồi bất cứ đâu con bạc vẫn có thể tham gia trò đỏ đen 24/24 giờ như đang ngồi tại chiếu bạc. Đã có không ít “con bạc online” tán gia bại sản khi tham gia trò chơi rủi nhiều hơn may này…

uPwduM33.jpgPhóng to
Trang chủ mạng đánh bạc trực tuyến King’s Crown - Ảnh: H.K.

Theo tìm hiểu, một trong những sòng bạc trực tuyến đông khách nhất hiện nay là www.k...com của “tập đoàn cờ bạc” King’s Crown lớn nhất nhì khu vực biên giới Campuchia, nằm bên kia cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). T., một thành viên của King’s Crown, cho biết con bạc có thể ngồi bất cứ đâu, miễn sao online được là có thể sát phạt 24/24 giờ. Tiền ăn thua có người đến tận nhà chung chi hoặc đòi nợ không sót một đồng.

Khách chơi loại cờ bạc này thuộc đủ thành phần, nhưng chủ yếu là đại gia trong giới buôn bán vàng bạc đá quý, bất động sản; vợ các đại gia, quan chức, nghệ sĩ... Khách quen chơi thường xuyên, chơi lớn, biết nhà cửa… thì có thể cho chơi... thiếu. Nếu không có tiền trả nợ thì sẽ bị xiết nợ hoặc bị “xử” đẹp.

Từ thua tới… thua

Muốn tham gia đánh bạc trực tuyến trước hết phải có người trong giới cờ bạc “có máu mặt” bảo lãnh. Người này sẽ giới thiệu với một trong những quản lý mạng trực tuyến King’s Crown tại Campuchia qua điện thoại. Tiếp đó, viên quản lý mạng sẽ yêu cầu nhân viên tại VN gọi điện cho người chơi hẹn địa điểm giao tiền để mở tài khoản.

Theo quy định, số tiền mở tài khoản tối thiểu là 500 USD/lần. Sau khi nộp tiền cho “đại lý” tại VN, nhân viên sẽ gọi điện về tổng hành dinh King’s Crown ở Campuchia thông báo cho người quản lý mạng mở tài khoản cho khách. Tiếp đó, người quản lý mạng sẽ nhắn tài khoản và mật mã cho khách chơi qua ĐTDĐ. Có được tài khoản, con bạc có thể vào mạng bắt đầu cuộc chơi.

King’s Crown có mạng lưới ở TP.HCM

Theo một số nguồn tin, một trong những cổ đông của King’s Crown là bà P. (ngụ Q.Phú Nhuận) và ông S. (người Hoa). S. và P. điều hành một số “chi nhánh” của King’s Crown (kể cả mạng trực tuyến và sòng bạc ở Campuchia) tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Điều hành mạng www.k....com khu vực TP.HCM là K..

Dưới K. có rất nhiều “chân rết” chuyên đi giao nhận tiền với các con bạc, trong đó phụ trách “mảng” nội thành là B. và K. (cùng tên với K. quản lý mạng). Theo tính toán của các con bạc, riêng “chi nhánh” do K. quản lý trung bình mỗi ngày số tiền giao dịch lên đến vài chục đến vài trăm ngàn USD, tập trung khu vực Q.1, Q.5 và Q.10.

Ngày 10-2, chúng tôi theo T. đến một quán cà phê wifi trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận (TP.HCM). T. cho biết đây là điểm mà một số nhân viên ở sân bay thường xuyên tụ tập để “online” (từ lóng dùng ám chỉ đánh bạc trực tuyến). Vừa ngồi vào bàn, T. rỉ tai: “Tay mặc áo thun đỏ đang “online” đó”. Chúng tôi hỏi: “Sao biết?”, T. tỏ ra rành rẽ: “Tay này chơi ba tháng nay, mới bán sơ sơ một con Camry, vài chiếc xe máy xịn”. Chọn một chiếc bàn khuất sau góc quán, T. mở máy, vào mạng www.k....com.

Trên màn hình hiện rõ “tổng hành dinh” King’s Crown Hotel Casino về đêm lộng lẫy với các dòng chữ viết bằng ba thứ tiếng VN, Anh và Hoa. T. di chuyển con chuột đến ô “người sử dụng” và “mật khẩu”. Chúng tôi tế nhị nhìn chỗ khác. T. cười khì: “Tài khoản của thằng bạn thua sạch rồi, khỏi lo”. T. cho biết chủ nhân tài khoản này là của một người bạn làm ở sân bay. Sau khi thua gần 10.000 USD, người này đã “chuyển giao công nghệ” cho T. với số tiền trong tài khoản vỏn vẹn… 0,85 USD.

Điền xong user và nhập mật mã, T. gõ enter. Trên màn hình hiển thị ba sòng bạc trực tuyến (có thể chơi cùng lúc cả ba sòng). Người chơi đặt cược cho mỗi ván bài tùy thích trong giới hạn tài khoản đã đăng ký. Bên trái màn hình hiển thị số tiền đang có trong tài khoản, bảng đặt cược. Ở giữa màn hình hiển thị thời gian chờ đặt cược, kết quả chia bài.

Bên phải màn hình hiển thị ba sòng bài đang trực tuyến. Theo T., mạng King’s Crown có nhiều hình thức đánh bạc nhưng phổ biến nhất là bài baccarat (dạng giống bài cào). Tiền thắng thua được cập nhật liên tục trên mạng. Nếu người chơi thắng bạc và cần rút số tiền đó thì điện thoại cho người quản lý thông báo số tiền cần rút. Ngược lại, nếu khách thua và muốn tiếp tục chơi thì phải nộp tiền theo như quy trình ban đầu.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, tỉ lệ thắng bạc là rất thấp. Một cán bộ phụ trách đội phòng chống tệ nạn, cờ bạc thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC14) cho biết có rất nhiều con bạc sau khi thua cháy túi đã gửi đơn đến PC14 tố cáo hành vi tổ chức cờ bạc theo kiểu gian lận của mạng www.k....com. Thủ đoạn của đường dây cờ bạc này là lôi kéo con bạc đủ mọi thành phần, tầng lớp tham gia.

Đối với khách mới chơi, “nhà cái” cho thắng một vài ván đầu với số tiền đặt cược nhỏ để làm mồi nhử. Khi con bạc đã “say mồi” thì “nhà cái” bắt đầu ra tay “hạ thủ”. Càng thua càng say “máu”, càng “say” thì càng lao vào như con thiêu thân. Ngoài ra, còn có nhiều con bạc ngậm đắng nuốt cay khi tiền đã trao nhưng tài khoản không được mở hoặc tiền trong tài khoản bỗng dưng biến mất.

Chiều 15-2, qua tin báo chúng tôi biết có một giao dịch giữa con bạc và một “chân rết” của K. (người Hoa) diễn ra tại khu vực Q.Phú Nhuận. 16g, chúng tôi có mặt tại gần ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Trần Huy Liệu để quan sát. 16g35, con bạc đến điểm hẹn dựng xe đứng chờ. Khoảng 5 phút sau, một thanh niên mặc áo vàng đi xe máy biển số 55P2… đến nhận tiền rồi vù ga phóng về hướng ngã tư Trần Huy Liệu - Huỳnh Văn Bánh. Theo nhận dạng của T., người thanh niên mặc áo vàng nhận tiền của con bạc chính là người của mạng www.k....com khu vực TP.HCM.

Có đủ căn cứ để xử lý hình sự

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một cán bộ phụ trách đội phòng chống tệ nạn, cờ bạc PC14 cho biết hành vi đánh bạc qua mạng là một hình thức đánh bạc, tổ chức đánh bạc khá mới. Cơ quan điều tra đã nhận được khá nhiều thông tin từ các nạn nhân về trò cờ bạc này nhưng chưa có vụ nào bị phát hiện, xử lý.

Trong khi đó, một lãnh đạo phòng nghiệp vụ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C14) cho biết loại cờ bạc này vẫn xử lý hình sự được, giống như các vụ cá độ bóng đá qua mạng mà C14 từng làm. Vị lãnh đạo này cho biết sẽ xây dựng kế hoạch để đấu tranh, triệt phá tệ nạn cờ bạc trên.

Luật sư Trương Xuân Tám, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nói: “Pháp luật VN nghiêm cấm việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào. Về khía cạnh pháp lý, các cá nhân chơi bất kỳ trò chơi nào mang tính sát phạt nhau, ăn thua bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên là đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm”.

Đối với mạng đánh bạc trực tuyến www.k....com, tuy chủ mạng có thể không ở VN nhưng nếu qua trình báo của những nạn nhân, qua công tác truy xét hoặc nếu bắt quả tang trên lãnh thổ VN bất kỳ ai có hành vi giao nhận tiền thắng thua, hành vi móc nối, bảo lãnh mở tài khoản và thực tế đã đặt cược thắng, thua qua mạng thì hoàn toàn đủ căn cứ để khởi tố về tội “đánh bạc”. Nếu ai có hành vi tổ chức, giúp chủ mạng móc nối, bảo lãnh mở tài khoản để đánh bạc thì có thể bị khởi tố về tội “tổ chức đánh bạc”.

HOÀNG KHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên