12/01/2014 04:40 GMT+7

Dâng trống đồng, kiếm lệnh lên cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

L.GIANG
L.GIANG

TT - Trống đồng đúc theo kiểu trống đồng Đông Sơn, nặng gần 400kg, mặt trống rộng 103cm (có ý nghĩa tuổi 103 của Đại tướng), cao 91,1cm (ba số cuối năm sinh của Đại tướng - 1911).

Đúc súng thần công tặng khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ZAybHY02.jpgPhóng to
Các đại biểu dâng kiếm lệnh lên anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Nguyên Phong

Ngày 11-1, trong dịp lễ 100 ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chính quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội, Liên chi hội di sản văn hóa Lam Kinh, Hội Cổ vật tỉnh Thanh Hóa đã dâng trống đồng, hai kiếm lệnh và hai khẩu súng thần công lên Đại tướng tại khu mộ ở vũng Chùa, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Theo các nghệ nhân đúc đồng Thanh Hóa, trống đồng đúc theo kiểu trống đồng Đông Sơn, nặng gần 400kg, mặt trống rộng 103cm (có ý nghĩa tuổi 103 của Đại tướng), cao 91,1cm (ba số cuối năm sinh của Đại tướng - 1911).

Thân trống trang trí năm hình tượng gắn liền với cuộc đời Đại tướng: chân dung Đại tướng với Bác Hồ, nhà lưu niệm tại xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), Đội VN tuyên truyền giải phóng quân năm 1944, quốc kỳ trên nóc hầm tướng De Castries ở Điện Biên Phủ và chiếc xe tăng số hiệu 390 húc đổ cổng dinh Độc Lập.

Súng thần công được đúc theo kiểu súng thần công của VN, mỗi khẩu nặng khoảng 100kg, dài 103cm, nòng rộng 4,8cm (có ý nghĩa năm 1948 được phong quân hàm đại tướng).

Kiếm lệnh đúc theo kiểu kiếm đồng Đông Sơn, dài 65cm (có ý nghĩa 65 năm Đại tướng mang quân hàm đại tướng). Đặc biệt, ở chuôi kiếm có khắc hình hai bà mẹ VN anh hùng với vòng tay chở che các chiến sĩ của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, Mỹ.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên