Tag: Đặng Huy Đông

Quy hoạch tổng thể quốc gia: Tôi mong sẽ nhận diện đầy đủ hình hài đất nước trong tương lai

Bản quy hoạch tổng thể quốc gia 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch đầu tiên được xây dựng theo phương pháp tích hợp của Luật quy hoạch năm 2017.

Thứ trưởng Đặng Huy Đông: 'BOT chứa rủi ro tham nhũng lớn nhất'

TTO - Điều lạ là dân tính được các con số nhưng cơ quan nhà nước lại không tính được, và cách làm BOT hiện nay đầy những rủi ro cho tham nhũng, theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông.

Sẽ công khai đơn vị không hành động tháo gỡ giúp doanh nghiệp

TTO - Sau hội nghị Thủ tướng đối thoại doanh nghiệp (DN) ngày 17-5, sẽ có các chương trình hành động để công khai những cơ quan chưa tích cực tháo gỡ khó khăn giúp DN và người dân.

Sai lầm khi có quá nhiều quy hoạch, có cả quy hoạch...cá rô phi

TTO - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Đặng Huy Đông bình luận như vậy khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật quy hoạch sáng 16-9.

Có thể đề xuất chấm dứt hình thức tập đoàn với Bảo Việt

TTO - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Đặng Huy Đông tại cuộc họp ở văn phòng Chính phủ ngày 25-6.

Không nói được tại sao cấm, thì để dân tự do kinh doanh

TT - Luật doanh nghiệp (sửa đổi) được trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu theo hướng thể chế hóa quy định của Hiến pháp: người dân có quyền tự do sản xuất, kinh doanh những gì pháp luật không cấm.

Đấu thầu nhiều dịch vụ công để nâng chất lượng

TT - Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Đặng Huy Đông đưa ra tại cuộc làm việc với UBND TP.HCM ngày 4-7 về sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

Bình thường hay bất thường?

TT - Tranh luận đã nổ ra ngay từ những phút đầu của hội thảo “Đầu tư và phát triển doanh nghiệp VN” vừa diễn ra tại Hà Nội, sau khi Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH-ĐT) Đặng Huy Đông lên tiếng khẳng định: “Doanh nghiệp ra đời, tham gia và biến khỏi thị trường là điều bình thường. Nếu chúng ta quá hốt hoảng, làm bi quan quá đáng thì không cần thiết”.