29/01/2009 18:36 GMT+7

Dâng hương kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

XUÂN NGUYÊN
XUÂN NGUYÊN

TTO - Chiều ngày 29-1 (tức mùng 4 Tết Kỷ Sửu), tại Bảo tàng Quang Trung, ở làng Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, quê hương người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ, đã diễn ra lễ dâng hoa và lễ dâng hương nhân kỷ niệm 220 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 -2009).

FiXBRd9M.jpgPhóng to
Đông đảo người dân tham dự lễ dâng hoa - dâng hương

Lễ dâng hoa và dâng hương năm nay được tỉnh Bình Định tổ chức theo hình thức nghi lễ truyền thống, kết hợp với nghệ thuật sắp đặt. Tại buổi lễ có sự xuất hiện của chín trống sấm lớn, tượng trưng cho chín văn thần, võ tướng thời Tây Sơn cùng 100 chiếc trống sơn màu ngũ hành, như muốn khẳng định: Tây Sơn là đất địa linh nhân kiệt, nên đã sản sinh ra các vị anh hùng.

Nền nhạc trống đã làm cho không gian bên trong Bảo tàng thêm tôn nghiêm, tạo cảm xúc về khí thiêng sông núi. Đại biểu và du khách tiến vào dâng hương, dâng hoa được chào đón bằng tiếng trống hòa với tiếng cồng chiêng và bài văn tế hào sảng. Tất cả đã tạo cảm xúc về khí thiêng sông núi, tri ân công ơn của tiền nhân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo ban ngành, đoàn thể... các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc... đã tiến hành Lễ dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung và dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt để tưởng nhớ công đức của 3 anh em Nhà Tây Sơn cùng các văn thần, võ tướng của phong trào nông dân Tây Sơn.

Sau lễ dâng hương - dâng hoa, tại khu vực Bảo tàng Quang Trung còn diễn nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ khách về tham dự Lễ hội năm nay như: biểu diễn võ thuật, nhạc võ cổ truyền Tây Sơn; Diễn tấu Cồng chiêng và múa dân gian Bana…

Tối nay, tại sân khấu chính trước Bảo tàng Quang Trung, sẽ diễn ra chương trình ca múa nhạc “Mùa xuân chiến thắng - Khát vọng ngày mới” với nhiều tiết mục nghệ thuật tổng hợp đặc sắc. Kết thúc chương trình này, sẽ có bắn pháo hoa.

Cũng bắt đầu từ tối nay cho đến tối mùng 6, tại Sân vận động huyện Tây Sơn diễn ra Giải Võ cổ truyền liên tỉnh. Lễ Kỷ niệm 220 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa sẽ chính thức diễn ra từ 7g đến 9g sáng ngày mai mùng 5 Tết trước Bảo tàng Quang Trung.

Vào ngày này cách đây vừa tròn 220 năm (mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789), dưới sự chỉ huy thiên tài của vị anh hùng kiệt xuất, Hoàng Đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, cuộc hành binh thần tốc của hàng vạn binh sĩ áo vải cờ đào từ Nghệ An ra đã được thực hiện ngay từ những ngày đầu năm. Đêm giao thừa năm Kỷ Dậu đã vượt sông Gián Khẩu (Ninh Bình), đêm mùng 3 Tết đã tiêu diệt đồn Hạ Hồi (Thường Tín – Hà Đông).

Thừa thắng, Vua Quang Trung thúc trống cho quân tiến lên, chỉ trong khoảnh khắc đã chiếm được các đồn Văn Điển, Yên Quyết. Rạng sáng ngày mùng 5 Tết, năm mũi giáp công tiến về hướng kinh thành Thăng Long, tiêu diệt đồn Ngọc Hồi, san phẳng cụm cứ điểm Khương Thượng - Đống Đa, đánh tan hàng chục vạn quân Thanh xâm lược, giải phóng kinh thành Thăng Long.

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu 1789 là sự hội tụ tinh thần yêu nước nồng nàn, yêu độc lập tự do của cả dân tộc Việt Nam, của truyền thống đoàn kết, dũng cảm chiến đấu chống giặc ngoại xâm, của ý chí quật cường, không cam chịu sống kiếp đời nô lệ.

Đồng thời, đây cũng là chiến thắng của chiến lược, chiến thuật quân sự tài tình, bí mật, thần tốc, bất ngờ của nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy trực tiếp của nhà quân sự thiên tài, người anh hùng dân tộc Qunag Trung - Nguyễn Huệ.

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789 là một trong những chiến công vĩ đại và oanh liệt vào bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên