02/04/2011 06:14 GMT+7

Đảng đối lập Nga tố tham nhũng

NGÔ HẠNH
NGÔ HẠNH

TT - Tờ Kommersant của Nga đưa tin tân Đảng Tự do nhân dân (PFP) của lãnh đạo đối lập Boris Nemtsov và các đồng minh vừa tung ra báo cáo cho thấy tình hình tham nhũng và hối lộ nở rộ chưa từng thấy trong giai đoạn 2001-2005 làm Nga thiệt hại đến hơn 300 tỉ USD.

“Những món tiền lại quả trị giá hàng triệu USD trong các công ty nhà nước, các vụ mua lại của nhà nước được thảo luận khắp nước, trong khi các đơn vị truyền thông độc lập đăng những mặt trái không mấy dễ chịu về những người thân cận với các quan chức chính phủ cấp cao” - ông Nemtsov nói và cho rằng bản báo cáo đã giúp chỉ rõ nguồn gốc của nạn tham nhũng. “Họ đều làm giàu từ chi tiêu chính phủ” - ông Nemtsov nhận xét.

Bản báo cáo đề xuất một chương trình chống tham nhũng kéo dài hai năm với cơ quan điều hành, tòa án, truyền thông đại chúng độc lập.

Tổng thống Dmitry Medvedev mới đây cho biết chỉ trong năm 2010 nạn tham nhũng đã đánh cắp khoảng 35 tỉ USD khỏi ngân khố quốc gia.

NGÔ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên