25/03/2024 13:38 GMT+7

Đẳng cấp Kroos là điều tuyển Đức đang thiếu

Rạng sáng 24-3, tuyển Đức đã đánh bại Pháp 2-0 ở trận giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2024. Điểm nhấn trong chiến thắng của tuyển Đức là đẳng cấp của nhạc trưởng Toni Kroos - mảnh ghép Die Mannschaft còn thiếu.

Kroos (8) là mảnh ghép quan trọng mà tuyển Đức cần tại Euro 2024 - Ảnh: Reuters

Kroos (8) là mảnh ghép quan trọng mà tuyển Đức cần tại Euro 2024 - Ảnh: Reuters

"Không thể tin được. Với trái bóng trong chân, tất cả chúng ta đều biết Kroos là cầu thủ phi thường. Điều đó còn đến từ cách cậu ấy tham gia vào những pha tranh chấp tay đôi. Ở những khu vực mà Kroos không chơi tốt trước đây, giờ cậu ấy hoạt động rất hiệu quả" - HLV tuyển Đức Julian Nagelsmann nhận xét về màn trình diễn của Kroos sau trận đấu.

Lời ca ngợi Kroos của HLV Nagelsmann có thể khiến nhiều người cảm thấy hơi quá lời. Nhưng khi nhìn vào những số liệu thống kê, nhận xét của Nagelsmann hoàn toàn có lý. Tất cả những phẩm chất tốt nhất đã làm nên thương hiệu của Kroos ở Real Madrid như khả năng chuyền bóng, sự điềm tĩnh, giữ nhịp độ trận đấu... đều được anh thể hiện một cách rõ nét trước tuyển Pháp. Đừng quên rằng tuyển Pháp đang sở hữu hàng tiền vệ mạnh bậc nhất thế giới.

Lão tướng 34 tuổi đã bóp nghẹt đối thủ bên kia chiến tuyến. Kroos có tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 95%, 1 kiến tạo thành bàn, 8 lần chiến thắng ở các pha tranh chấp tay đôi, 3 cú tắc bóng, 1 lần phá bóng giải nguy trong 89 phút có mặt trên sân. Với 143 lần chạm bóng, Kroos là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất của tuyển Đức. Sofascore chấm Kroos điểm số cao nhất trong số các cầu thủ có mặt trên sân là 8,4 điểm.

Sau khi bị loại bởi tuyển Anh ở vòng 16 đội Euro 2020, Kroos đã tuyên bố chia tay tuyển Đức. Thời điểm đó, người ta đã không đánh giá đúng và đầy đủ vai trò của Kroos ở tuyển Đức. Sau đó, tuyển Đức bước vào giai đoạn cực kỳ khó khăn mà thất bại ở World Cup 2022 là đỉnh điểm. 

Nhiều người vẫn tin rằng sự sa sút đáng kinh ngạc của "cỗ xe tăng" là lỗi ở HLV cũng như bộ sậu Liên đoàn Bóng đá Đức. Điều đó không thể chối cãi nhưng cũng chỉ là một phần. Điều khiến tuyển Đức sa sút thực tế là họ không có một nhạc trưởng như Toni Kroos. 

Ai cũng hiểu rằng sở hữu tiền vệ đẳng cấp, có khả năng tổ chức lối chơi lên tới tầm nhạc trưởng kiểu Kroos là điều các HLV luôn mơ ước. Bởi khi đó, các HLV chơi theo chiến thuật nào, bố trí nhân sự ra sao cũng đều rất dễ dàng. Thời điểm Kroos tuyên bố giải nghệ, các HLV tuyển Đức đã loay hoay tìm kiếm nhân sự thay thế anh. 

Nhưng không cầu thủ nào thực sự đủ tầm để trở thành nhạc trưởng mới của tuyển Đức. Chính vì vậy, "cỗ xe tăng" đã trải qua giai đoạn thực sự khó khăn với phong độ phập phù chưa từng thấy. Họ chơi thứ bóng đá thiếu điểm nhấn, nhạt nhòa một cách khó hiểu.

Khi Kroos tuyên bố trở lại khoác áo tuyển Đức, các CĐV cũng bán tín bán nghi bởi tiền vệ Real Madrid đã 34 tuổi. Tuyển Đức liệu có cần và có chỗ cho một cầu thủ già cỗi như Kroos? Nhưng màn trình diễn của anh ở trận đấu với tuyển Pháp đã nói lên tất cả: Kroos chính xác là những gì tuyển Đức đang thiếu. 

Thật may mắn cho Nagelsmann khi Kroos quay trở lại và giải quyết vấn đề của Die Mannschaft - điều mà những người tiền nhiệm của ông cầu cũng chẳng được. Với Kroos, giờ đây HLV Nagelsmann có đủ cơ sở và sự tự tin để giúp tuyển Đức trở lại đẳng cấp vốn có ở Euro 2024 trên sân nhà.

Tuyển Đức đánh bại Pháp, Toni Kroos được ngợi khenTuyển Đức đánh bại Pháp, Toni Kroos được ngợi khen

Lần đầu tiên tái xuất sau gần 3 năm chia tay đội tuyển, Toni Kroos đã tỏa sáng để giúp "Những cỗ xe tăng" Đức đánh bại tuyển Pháp 2-0 ở trận giao hữu rạng sáng 24-3 trong khuôn khổ FIFA Days.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên