12/12/2012 06:20 GMT+7

Đăng cai đại hội TDTT, kinh phí cao hơn cả Asiad

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT - UBND tỉnh An Giang đã có tờ trình xin chủ trương đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc lần 8-2018 với tổng chi phí khoảng 3.425 tỉ đồng, cao hơn cả kinh phí dự kiến tổ chức Asiad 2019.

TT - UBND tỉnh An Giang đã có tờ trình xin chủ trương đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc lần 8-2018 với tổng chi phí khoảng 3.425 tỉ đồng, cao hơn cả kinh phí dự kiến tổ chức Asiad 2019.

Trong đó vốn đầu tư xây dựng mới các công trình phục vụ thi đấu là 3.280 tỉ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Dù HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nhưng vẫn còn nhiều ý kiến lo ngại về chủ trương trên.

Theo đề án, An Giang sẽ xây mới sân vận động 25.000 chỗ ngồi trị giá 950 tỉ đồng, nhà thi đấu 3.000 chỗ (300 tỉ đồng), hồ bơi 1.000 chỗ (200 tỉ đồng), sân đua xe đạp lòng chảo 5.000 chỗ (150 tỉ đồng)... Tại các huyện thị sẽ xây dựng một khu thi đấu thể thao dưới nước, hai sân vận động sức chứa 15.000 người và chục nhà thi đấu có 1.000-2.000 ghế ngồi với mức đầu tư trên 1.000 tỉ đồng...

Tuy nhiên do bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ nên trong 36 môn thi đấu phải “sớt” ra 15 môn thi đấu ở TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang. Ngoài ra tỉnh còn đề nghị trung ương nâng cấp các tuyến quốc lộ, hàng loạt tỉnh lộ, xây dựng thêm tuyến đường tránh, hệ thống giao thông đô thị, giao thông công cộng cùng với nhiều cơ sở hạ tầng khác...

“Việc đầu tư các điểm thi đấu dàn trải khắp các huyện sẽ là trở ngại cho công tác tổ chức, việc bố trí nơi ăn nghỉ cho ban tổ chức, lực lượng trọng tài, VĐV... khó bảo đảm. Nếu xây thêm nhiều khách sạn, nhà nghỉ, ai sẽ đầu tư và có nên không?” - ông Lê Tuấn Khanh, trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh, đặt vấn đề. Ngay báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh cũng đắn đo khoản đầu tư từ ngân sách tỉnh 1.710 tỉ đồng cần phải làm rõ sử dụng từ nguồn nào, liệu có ảnh hưởng đến việc đầu tư cho giáo dục, y tế... hay không?

Mặt khác việc bảo quản, duy tu hằng năm các công trình này sẽ ngốn mất một phần không nhỏ nguồn ngân sách của tỉnh nhà. “Các cơ sở thi đấu cần tính toán đầu tư thế nào để sau này sử dụng, khai thác hiệu quả. Dù đầu tư bằng ngân sách trung ương hay địa phương cũng là lấy tiền từ dân” - ông Nguyễn Quốc Khánh, phó chủ tịch HĐND tỉnh, nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Lên, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch An Giang, giải thích tỉnh luôn đứng trong tốp 10 ở các đại hội TDTT toàn quốc, đóng góp nhiều VĐV cho các đội tuyển quốc gia và đoạt nhiều huy chương ở các giải trong nước và quốc tế. Trong khi đó, cơ sở tập luyện, thi đấu thiếu thốn nên rất cần phải đầu tư. Việc đăng cai đại hội sẽ giúp tỉnh có điều kiện xây dựng cơ sở vật chất để phục vụ thể thao quần chúng và duy trì phát triển thể thao thành tích cao.

Ông Lên cho hay sau khi HĐND tỉnh chấp thuận, UBND tỉnh sẽ làm việc với Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, sau đó lập dự án chi tiết trình Chính phủ phê duyệt.

Ông Hồ Việt Hiệp, phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho rằng nếu không tổ chức đại hội, tỉnh cũng sẽ phải xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu tập luyện và phát triển thể thao thành tích cao. Với 1.700 tỉ đồng hỗ trợ từ trung ương chỉ dành đầu tư bốn công trình trọng điểm ở TP Long Xuyên. Về phần tỉnh, 1.700 tỉ đồng sẽ được cân đối trong sáu năm, mỗi năm trích 150 -200 tỉ đồng từ nguồn thu xổ số kiến thiết nên không ảnh hưởng đến kinh phí đầu tư cho giáo dục, y tế.

Ông Hiệp cho biết sau đại hội năm 2018 một số cơ sở thi đấu sẽ phục vụ Asiad năm 2019. “Chúng tôi sẽ lập phương án sử dụng, khai thác có nguồn thu để duy tu bảo dưỡng lâu dài” - ông Hiệp khẳng định.

ĐỨC VỊNH

Tránh đầu tư rồi bỏ phí

* Ông Nguyễn Hữu Khánh (nguyên bí thư Tỉnh ủy An Giang):

Đáng lý muốn có cơ sở vật chất phục vụ phát triển TDTT, lâu nay An Giang phải đầu tư dần chứ không phải nhờ tới đại hội TDTT mà... làm thúc quá cỡ tới hơn 3.000 tỉ đồng như vậy được. Nhất là lúc này kinh tế đang khó khăn, có nhiều lĩnh vực, nhiều chuyện cần phải quan tâm đầu tư hơn.

Phan Văn Sáu (bí thư Tỉnh ủy An Giang):

Việc đầu tư các cơ sở thi đấu cần giải quyết cho được hai vấn đề: yêu cầu phục vụ đại hội và khai thác hiệu quả sau này. Vì vậy cần lập phương án có tính khả thi, xem xét toàn diện đến các yếu tố nhằm tránh đầu tư rồi bỏ phí.

Lê Tuấn Khanh (Trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh An Giang):

Lâu nay nhiều cơ sở phục vụ TDTT đầu tư rất tốn kém thường bỏ hoang, gây lãng phí phổ biến ở nhiều nơi. Để tránh tình trạng này, tỉnh cần phải đưa ra phương án chi tiết về việc sử dụng hiệu quả trước khi trình Chính phủ phê duyệt và để HĐND tỉnh theo dõi, giám sát.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: An Giang đăng cai Asiad