26/04/2018 10:30 GMT+7

Dân xả nước ngập ao vì sợ bom 300kg nổ trong nắng

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Từ khi phát hiện quả bom ở vuông nuôi tôm và báo cơ quan chức năng đến nay đã hơn 20 ngày, nhưng ông Huỳnh Văn Ly (xã An Qui, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) vẫn sống trong âu lo, không làm được gì vì quả bom vẫn chưa được xử lý.

Dân xả nước ngập ao vì sợ bom 300kg nổ trong nắng - Ảnh 1.

Quả bom nằm dưới ao nuôi tôm nhà ông Ly - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

"Sau khi phát hiện trái bom, tôi liền báo chính quyền địa phương xử lý, nhưng đã hơn 20 ngày trôi qua vẫn chưa có ai mang bom đi. Gia đình tôi và những người sống xung quanh rất lo lắng", ông Ly nói.

Theo ông Ly, quả bom được ông phát hiện ngày 3-4 khi đang cải tạo ao chuẩn bị thả tôm vụ mới. Theo đo đạc, quả bom có đường kính 20cm, dài hơn 1,5m, trọng lượng khoảng 300kg.

Những ngày qua trời nắng nóng, ông phải tháo nước vào ao để nước ngập trái bom vì sợ bom phát nổ. Việc xử lý bom quá chậm đã ảnh hưởng tới vụ tôm mới vì xuống giống trễ.

Dân xả nước ngập ao vì sợ bom 300kg nổ trong nắng - Ảnh 2.

Trời nắng nóng, ông Ly phải tháo nước vào ao cho ngập quả bom vì sợ bom phát nổ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Văn Rum - bí thư Đảng ủy xã An Qui - cho biết chính quyền địa phương đang chờ xin ý kiến Quân khu 9 để có kế hoạch xử lý.

Xã cũng mong muốn xử lý sớm để người dân an tâm canh tác.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bến Tre bom ao nuôi tôm