02/01/2012 07:33 GMT+7

Dân tự xử trại heo gây ô nhiễm

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TT - Chiều 1-1, lực lượng công an vẫn phải túc trực bảo vệ trại heo giống của Công ty TNHH lợn ngoại Thái Dương (xóm 9, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Trước đó ngày 31-12-2011, hơn 1.000 người dân hai huyện Đô Lương và Nghi Lộc đã tràn vào trại heo giống của Công ty TNHH Thái Dương lùa hơn 10.000 con heo ra khỏi chuồng trại. Tình hình phức tạp đến mức Công an Nghệ An phải điều hàng trăm cảnh sát đến can thiệp.

Theo tìm hiểu, trại heo của Công ty Thái Dương có 30.000 con heo giống. Trại nằm ở đầu nguồn nước của hồ đập Chọ Ràn nên nước thải từ trại heo chảy vào đồng ruộng, ao cá, giếng nước của nhiều hộ dân quanh vùng.

Trại heo của Công ty Thái Dương đã bị Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Nghệ An xử phạt bảy lần nhưng vẫn không có biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm.

Ngày 20-11-2011, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đã về đối thoại với hàng ngàn người dân, sau đó ra thông báo yêu cầu Công ty TNHH lợn ngoại Thái Dương phải di dời trại heo trước ngày 31-12-2011. Đến ngày 31-12, thấy vẫn không có động tĩnh gì, người dân địa phương đã tự xử trại heo

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên