Theo ông Dương Quốc Trọng - tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình, từ một nước có mức sinh rất cao, bình quân 6,4 con/phụ nữ vào năm 1960, công tác dân số đã giúp đến năm 2010 giảm xuống còn 2 con/phụ nữ, đạt mục tiêu duy trì mức sinh thay thế. Tỉ lệ tăng dân số bình quân cũng giảm từ 3,5% (năm 1960) xuống 1,05% năm 2010.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay khó khăn của công tác dân số hiện nay là cải thiện chất lượng dân số, giảm chênh lệch giới tính khi sinh và giảm sinh bền vững. hiện tỉ số giới tính khi sinh ở VN đã ở mức 111 trẻ trai/100 trẻ gái. Hiện dân số VN khoảng 88 triệu người, giảm 17 triệu người so với dự báo cách đây 20 năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận