15/10/2004 21:17 GMT+7

Đan Mạch: Tìm thấy hoá thạch 145 triệu năm

KINH LUÂN (Theo AP)
KINH LUÂN (Theo AP)

TTO - Vào thứ năm 14-10, một trường đại học Thuỵ Điển cho biết tại bán đảo Scandinavi, các nhà địa chất người Thuỵ Điển đã tìm thấy được một hoá thạch của động vật hữu nhũ cổ xưa nhất, đây là chiếc răng (cách đây145 triệu năm) của một loài gặm nhấm thời tiền sử.

Trong khi đang khai quật, ông Johan Lindgren, nhà địa chất thuộc đại học Lund (tại miền nam Thụy Điển) đã tìm thấy được chiếc răng này tại miền nam đảo Bornholm, Đan Mạch.

Đại học Lund cho biết trước đây, mẫu hoá thạch động vật hữu nhũ cổ xưa nhất từng được tìm thấy tại bán đảo Scandinavi chỉ vào khoảng 20-30 triệu năm.

Ông Lindgren cho biết mẫu hóa thạch này có cùng tuổi với mẫu hoá thạch động vật hữu nhủ cổ xưa nhất trên thế giới (mẫu này được tìm thấy tại một vùng khác).

Hình dáng của chiếc răng cho biết chủ nhân của nó chỉ là một loài gặm nhấm nhỏ (dài khoảng 10 cm).

KINH LUÂN (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên