26/12/2007 04:19 GMT+7

Dân làng nghề mắc bệnh thông thường gấp đôi khu vực khác

LAN ANH
LAN ANH

TT - Diễn đàn sức khỏe môi trường do Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi - trường tổ chức đã diễn ra hôm 25-12 tại Hà Nội.

Theo ông Trần Đắc Phu, cục phó Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cả nước hiện có 1.500 làng nghề, sử dụng 30% lao động nông thôn. Phần lớn làng nghề đều sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu, qui mô nhỏ, hiệu suất sử dụng nguyên, nhiên liệu chỉ đạt 60-90% và thường gây ô nhiễm tác hại đến sức khỏe cộng đồng. Tại các làng nghề, tỉ lệ người dân mắc các bệnh thông thường và hiểm nghèo gấp 2-3 lần các làng xã thuần nông.

Bộ Y tế cũng thống kê và cho rằng có 51 làng xã thuộc 25 tỉnh thành được cho là "làng ung thư”, với tỉ lệ người dân nghi ngờ mắc, chết do ung thư cao. Các làng xã này là những làng nghề, hoặc gần khu công nghiệp, kho hóa chất, bãi rác bị ô nhiễm...

Bộ Y tế đánh giá suy thoái môi trường hiện là nguyên nhân của một số bệnh tật phổ biến trong nhân dân. Một thống kê gần đây cho thấy cả nước có trên 4.200 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng việc xử lý đạt ở mức thấp, trung bình chỉ khoảng 26%.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên