Theo UBND P.Phú Đông, có 76 hộ dân bị thu hồi đất phục vụ xây dựng tiểu dự án 2 đường Hùng Vương. Những hộ này đều xây dựng nhà trên đất do Nhà nước quản lý hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ từ sau năm 2002, vì thế không được đền bù về đất mà chỉ được hỗ trợ một phần giá trị nhà cửa, vật kiến trúc. Tuy nhiên, mức hỗ trợ có khác nhau tùy trường hợp cụ thể. Có 44 hộ khi xây dựng không vi phạm quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được công bố hoặc cắm mốc, được hỗ trợ mức 80%. Có 18 hộ xây nhà trước khi Luật đất đai có hiệu lực (ngày 1-7-2004) nhưng vi phạm quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và vi phạm kế hoạch đất trồng rừng theo chương trình PAM, được hỗ trợ 66,7%. Riêng 14 hộ xây nhà trước hoặc sau khi Luật đất đai có hiệu lực nhưng thời điểm xây dựng bị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính, có quyết định cưỡng chế thì chỉ được hỗ trợ 15 triệu đồng.
Ông Châu Minh Xìn, một trong 14 hộ dân chỉ được hỗ trợ 15 triệu đồng, cho rằng có nhiều nhà xây dựng cùng ngày hoặc sau thời điểm 14 hộ dân bị lập biên bản xây nhà nhưng không bị chính quyền lập biên bản, nay được hỗ trợ đến 80% giá trị nhà cửa, vật kiến trúc là không công bằng. Ông Phạm Văn Đồng, 39 tuổi, chua chát: “Với 15 triệu đồng, một gia đình nông dân chuyên nghề làm thuê làm mướn phải làm thế nào để có thể làm lại nhà như cũ để sống? Chúng tôi tìm đâu ra gần cả trăm triệu đồng để mua đất tái định cư?”.
Ông Huỳnh Quốc Trí - phó chủ tịch UBND P.Phú Đông - giải thích: “Đúng là tại khu phố 6 có việc người xây nhà trước bị lập biên bản vi phạm, người xây nhà sau không bị phát hiện, không bị xử lý nên bây giờ việc áp giá hỗ trợ di dời có khác nhau. Tuy nhiên, chính quyền đương nhiệm không thể giải quyết được việc này vì đó là hậu quả lịch sử của nhiều thời kỳ lãnh đạo để lại”.
Đến nay, ngoại trừ những hộ được hỗ trợ mức 80% đã nhận tiền, 30 hộ còn lại chưa chịu nhận tiền, trong đó có 14 hộ chỉ được hỗ trợ 15 triệu đồng. Ông Hồ Đức Hùng - phó chủ tịch UBND TP Tuy Hòa - cho biết theo quy định những hộ bị lập biên bản vi phạm xây nhà trên đất do Nhà nước quản lý thì không được hỗ trợ nhưng UBND tỉnh đã có các mức hỗ trợ di dời. Ông cũng thừa nhận các hộ dân bị di dời là hộ khó khăn, 15 triệu đồng khó có thể làm nhà, bà con bức xúc là có thật.
Tuy nhiên ông nói TP Tuy Hòa sẽ không kiến nghị gì thêm với UBND tỉnh về các trường hợp này, mà sẽ chỉ vận động người dân chấp thuận nhận hỗ trợ để di dời. UBND TP cũng đã có kế hoạch giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho 72 hộ dân phải di dời và 11 hộ là con của các gia đình phải di dời có nhu cầu về đất ở, mỗi lô 70-90 triệu đồng theo hướng chậm nộp tiền sử dụng đất trong vòng năm năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận