05/12/2007 00:11 GMT+7

Đàn guitar điện tự lên dây

N.T.ĐA (Theo AFP)
N.T.ĐA (Theo AFP)

TT - Một đàn guitar điện có hệ thống tự động lên dây đàn, do Công ty Gibson chế tạo, đã được giới thiệu tại London ngày 3-12. Công ty có trụ sở tại Nashville, bang Tennessee (miền nam nước Mỹ), đoan chắc mẫu guitar robot này sẽ thay đổi thế giới guitar mãi mãi.

72uPhdqL.jpgPhóng to
Đàn guitar điện tự lên dây - Ảnh: AFP

Công ty đã nghiên cứu công nghệ mới suốt trong 10 năm, và các guitar robot theo công nghệ này sẽ được bán trong 400 cửa hàng của công ty kể từ ngày 7-12.

Guitar mới có khả năng phát hiện dây đàn không còn âm chuẩn, và tự động lên dây lại với các động cơ nhỏ xíu. Đàn sẽ được bán với giá 1.400 bảng (2.888 USD) tại Anh. Theo Chris Adams - người phát minh công nghệ trên, việc lên dây đàn theo kiểu này đã được Billy Corgan (ban nhạc Smashing Pumpkins) và Matt Bellamy (ban Muse) sử dụng, và được Pete Townsend (nhóm The Who) quan tâm.

N.T.ĐA (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên