26/08/2022 09:05 GMT+7

Dán decal quảng cáo kín xe, coi chừng bị 'tuýt còi'!

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đoàn 4 xe khách dán decal kín mít để quảng cáo cho một dự án bất động sản.

Dán decal quảng cáo kín xe, coi chừng bị tuýt còi! - Ảnh 1.

Đoàn xe dán kín decal quảng cáo mà lực lượng cảnh sát giao thông đưa về đơn vị để xử lý - Ảnh: Đ.C.

Không ít người vẫn vô tư dán decal quảng cáo kín xe mà không biết rằng hành vi trên là vi phạm Luật quảng cáo và các quy định có liên quan.

Vậy khi người dân có nhu cầu dán decal quảng cáo trên xe thì phải làm như thế nào để khỏi phạm luật?

Đoàn xe khách quảng cáo dự án bất động sản

Vào ngày 23-8, đoàn 4 xe khách loại 35 chỗ dán decal quảng cáo gần như phủ kín cả xe đã bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng đưa về đơn vị để làm rõ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Lê Văn Lực - phó Phòng cảnh sát giao thông - cho biết sau khi làm việc với các lái xe, hiện đơn vị đang mời các chủ xe đến để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý. 

Theo thượng tá Lực, bước đầu xác định đoàn xe này có dấu hiệu vi phạm về thay đổi màu sơn xe khác với màu được ghi trong giấy đăng ký và quảng cáo quá phạm vi cho phép. "Hiện chúng tôi đang trao đổi với bên ngành văn hóa, thống nhất việc xử phạt vi phạm về quảng cáo để cơ quan chuyên ngành về văn hóa xử lý sẽ hợp lý hơn" - ông Lực cho hay.

Trước đó, người dân ở Đà Nẵng đã chụp hình và phản ảnh về đoàn xe dán decal "nhức mắt" trên xuất hiện và chạy trên các tuyến đường ở Đà Nẵng. Các xe này đều được phủ xanh gần như toàn bộ diện tích bề mặt xe để quảng bá cho một dự án bất động sản ở Đà Nẵng.

Ông Lực cho biết sau khi tiếp nhận phản ảnh của người dân, cảnh sát giao thông đã truy tìm đoàn xe trên để xác minh, xử lý. Đến sáng 23-8, cảnh sát giao thông xác định đoàn 4 xe khách gồm xe biển số 29LD..., 43B - 04..., 98B - 02..., 98B - 027... đang đậu trên đường Duy Tân (quận Hải Châu) nên đã mời tài xế đưa xe về cơ quan công an.

Theo quan sát, cả 4 xe này đều được dán decal quảng cáo gần như toàn bộ xe bao gồm cả các cửa kính ở 2 bên và phía sau xe.

Trung tá Thái Anh Tuấn - đội trưởng đội tuyên truyền, xử lý (Phòng cảnh sát giao thông Đà Nẵng) - cho biết thêm ngoài các hành vi trên, việc dán kín xe như vậy khả năng quan sát của người lái sẽ bị hạn chế, trong khi đây là những xe có trọng tải và kích thước lớn. 

Việc hạn chế khả năng quan sát sẽ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, đặc biệt là đối với người đi xe máy, xe thô sơ...

Muốn dán quảng cáo, thay đổi màu sơn xe phải làm gì?

Đề cập việc nếu người dân có nhu cầu về cải tạo, thay đổi màu sơn xe, thượng tá Lực cho biết việc cải tạo, thay đổi màu sơn xe chủ xe phải có đơn xin phép tại cơ quan đăng ký xe ban đầu, được xác nhận cho phép mới thực hiện và sau đó được chứng nhận đăng ký xe.

Trung tá Tuấn cho biết thêm thông tư 58 của Bộ Công an quy định chủ xe đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra đối với xe đăng ký lần đầu, xe đăng ký sang tên, xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn. 

Trước khi cải tạo, đổi màu sơn (kể cả kẻ vẽ, quảng cáo), chủ xe phải khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại mục khai báo cải tạo xe, thay đổi màu sơn hoặc trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe và được xác nhận của cơ quan đăng ký xe thì mới thực hiện; làm thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe khi xe đã cải tạo hoặc thay đổi địa chỉ của chủ xe.

Cũng theo quy định, các loại ôtô (trừ loại ôtô có 9 chỗ ngồi trở xuống), chủ xe phải kẻ hoặc dán biển số ở thành sau hoặc 2 bên thành xe; kẻ ghi tên cơ quan, đơn vị và khối lượng hàng chuyên chở, khối lượng bản thân và 2 bên cánh cửa xe (trừ xe của cá nhân).

Ông Tuấn cũng cho hay nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính cũng nêu rõ nếu tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong giấy đăng ký xe thì sẽ bị xử phạt tiền và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Bên cạnh đó, liên quan việc quảng cáo trên xe phải tuân thủ các quy định của Luật quảng cáo và pháp luật về giao thông, như không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của xe. 

Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của xe. Việc thể hiện biểu trưng, logo, biểu tượng của chủ xe hoặc hãng xe trên xe phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

Cũng theo ông Tuấn, nghị định 158 cũng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Trong đó, phạt tiền 2-5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một xe theo quy định và buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo...

Phải chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hà Vỹ - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng - cho biết việc đoàn xe trên dán kín decal để quảng cáo là vi phạm Luật quảng cáo. Vì vậy, Thanh tra sở mời đơn vị quảng cáo đến làm việc để xử lý.

Liên quan việc dán decal quảng cáo trên ôtô, theo ông Vỹ, hiện nay không cần phải xin phép nhưng chủ xe phải dán đúng theo quy định và chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo (có một số nội dung cần thông báo đến sở). Nếu dán decal quảng cáo vượt quá quy định thì bị xử phạt.

Khởi tố người đàn ông trộm gần 300 cây vạn niên tùng Khởi tố người đàn ông trộm gần 300 cây vạn niên tùng

TTO - Ông Năm khai thấy vườn cây vạn niên tùng trên địa bàn xã Long Khánh không người trông giữ nên nảy sinh ý định trộm tài sản, ông đã chui qua hàng rào trộm 300 cây vạn niên tùng.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên