24/08/2015 21:21 GMT+7

Dàn cảnh cướp xe máy, 10 bị cáo lãnh án

A LỘC - HỒNG LĨNH
A LỘC - HỒNG LĨNH

TTO - Ngày 24-8, TAND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án "dàn cảnh cướp xe máy" trên quốc lộ 1A.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Hồng Lĩnh
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Hồng Lĩnh

Các bị cáo: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu), Nguyễn Cao Thanh (24 tuổi), Trần Dương Minh (21 tuổi), Dương Anh Hào (18 tuổi), Bùi Văn Tỷ (17 tuổi), Cổ Trung Hiếu (25 tuổi) và Hồ Mạnh Hoan (24 tuổi) bị phạt từ 5-8 năm tù giam về tội "cướp tài sản"; Phạm Hồng Tiễn (25 tuổi) và Trung Văn Nho (20 tuổi) bị phạt từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo cáo trạng, Bình cùng Đạt, Thanh, Dương, Hào, Tỷ, Hiếu và Hoan là những người không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, bàn bạc kế hoạch đi cướp môtô bán lấy tiền tiêu xài. Nhóm này chuẩn bị nhiều loại hung khí như dao tự chế, gậy sắt, roi điện, bình xịt hơi cay... rồi chạy xe máy dọc tuyến quốc lộ 1A để “săn mồi”. Khi gặp đối tượng thích hợp, cả bọn dàn cảnh ép xe khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi dùng gậy sắt, dao, roi điện đánh nạn nhân để cướp xe máy.

Trong thời gian từ ngày 9-2 đến ngày 17-3-2015, Bình cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 4 vụ, cướp 4 xe máy với tổng giá trị gần 140 triệu đồng.

Sau khi cướp được, Nguyễn Thanh Bình mang xe về huyện Bù Đốp (Bình Phước) gặp Tiễn, Nho dẫn qua biên giới Campuchia bán.

A LỘC - HỒNG LĨNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên