01/12/2013 16:43 GMT+7

Dân bị thiệt hại do bùn đỏ titan đòi bồi thường 386 triệu đồng

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Chiều 1-12, một nguồn tin cho biết Sở Tài nguyên - môi trường Bình Thuận đã báo cáo UBND tỉnh việc giải quyết thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố bể hồ chứa gây tràn bùn thải titan tại Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam).

Bùn đỏ titan vượt suối ra biểnBùn đỏ titan tràn lênh láng như lũ, trôi 3 xe máyNước bùn đỏ titan ngập úng khu vực rộng lớn

E7KlaAwq.jpgPhóng to
Tại một số nơi đất cát được đổ đè lên bùn đỏ - Ảnh: NGUYỄN NAM

Cụ thể, công ty đã đền bù, thỏa thuận xong đối với hộ dân có xe máy bị bùn cuốn trôi bằng việc sửa lại xe máy và hỗ trợ 8 triệu đồng. Hộ dân có đất trồng chuối và dừa bị nước pha bùn đỏ tràn vào được hỗ trợ 15 triệu đồng. Công ty đã gặp chủ dự án Khu du lịch Tiến Phú để thỏa thuận xử lý ảnh hưởng lớp bùn đỏ. Đoàn kiểm cũng tra đã gặp chủ dự án này để nắm tình hình.

Riêng đối với 2 hộ dân còn lại công ty đã gặp để thỏa thuận nhưng chưa thống nhất được giá đền bù. Trong đó hộ có vườn điều là ông Võ Tấn Minh yêu cầu hỗ trợ 300 triệu đồng. Còn hộ ông Nguyễn Lập Chi yêu cầu hỗ trợ 63 triệu đồng và nạo vét lại ao. Hiện công ty đang phối hợp với UBND xã Tiến Thành (TP Phan Thiết) kiểm kê, xác định lại diện tích và số cây điều, số cá bị thiệt hại của 2 hộ trên để tiếp tục thỏa thuận, đền bù thỏa đáng.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ trong ngày 1-12, diện tích các khu đất trống bên ngoài công ty bị lũ bùn đỏ tràn vào, phía công ty đã cho đổ đất cát lên và trồng cây dương để khắc phục ô nhiễm môi trường. Một số khu vực có vườn điều, rừng thông, suối nước vẫn còn ngập trong màu nước đỏ. Con đường nội bộ phía bên trong trụ sở công ty lượng bùn đỏ đã được dọn dẹp xong.

WgWlVJrS.jpgPhóng to
Con đường nhựa phía trước công ty đã được dọn sạch bùn đỏ để xe cộ qua lại - Ảnh: NGUYỄN NAM

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết vào năm 2011 tại công ty này đã từng xảy ra một vụ vỡ hồ chứa khai thác titan làm một số lượng lớn nước và cát chảy ra môi trường. Bộ Tài nguyên - môi trường sau đó đã lập đoàn thanh tra và phát hiện ra hàng loạt sai phạm tại công ty này.

Biên bản thanh tra của Bộ Tài nguyên - môi trường cho thấy công ty xả thải vượt quy chuẩn môi trường; tổng hoạt độ phóng xạ anpha vượt 1,5 lần QCVN 24: 2009/BTNMT với lưu lượng nước thải 500m3/ngày.

Được biết các mẫu nước và bùn đỏ của vụ tràn bùn thải titan ngày 18-11 đã đang được cơ quan chức năng gửi đi xét nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Đồng Nai)

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên