18/12/2013 09:24 GMT+7

Đàm phán FTA, lợi ích quốc gia là hàng đầu

H.GIANG
H.GIANG

TT - Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị ngoại giao lần thứ 28 (ngày 17-12), Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công thương tổ chức phiên họp chung với hội nghị tham tán thương mại về chủ đề “Hội nhập quốc tế và kinh tế đối ngoại”.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng cần tranh thủ các cam kết quốc tế và thỏa thuận thương mại tự do (FTA) để mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Thủ tướng nói đàm phán FTA phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đặc biệt là với các cuộc đàm phán đang diễn ra như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay đàm phán với Liên minh thuế quan Nga - Kazakhstan - Belarus.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh tiếp tục phát huy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng, an ninh để củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, nâng cao vị thế đất nước; tiếp tục thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân; làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài...

H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên