30/10/2017 12:34 GMT+7

Dầm mình diễn tập xử lý vỡ bờ bao và ứng phó biểu tình

LÊ PHAN - TRỌNG NHÂN
LÊ PHAN - TRỌNG NHÂN

TTO - Sáng 30-10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận 12, TP.HCM tổ chức diễn tập phòng thủ, ứng phó bão mạnh kết hợp triều cường tại quận 12.

Diễn tập khắc phục sự cố vỡ bờ bao sông Sài Gòn tại quận 12 - Video: TRỌNG NHÂN - LÊ PHAN

Theo đó, tình huống đặt ra là mưa bão kết hợp triều cường vượt mức báo động trên địa bàn phường An Phú Đông, làm sạt lở bờ bao, gây ảnh hưởng đến nhà cửa và hoa màu của người dân.

Nhận được tin báo, lực lượng tại chỗ kết hợp các phường lân cận đắp lại những đoạn bờ bao sạt lở. Máy bơm được chuyển ngay đến hiện trường, nhanh chóng bơm nước ra khỏi nhà dân với tinh thần khẩn trương cao độ.

Trong lúc lực lượng chức năng đang xử lý sự cố sạt bờ bao thì đoạn đê bao dài 200m bất ngờ bị vỡ, nắp cống ngăn triều bị bật, triều cường dâng cao, nước từ sông kết hợp mưa bão tràn vào đe đọa an toàn các hộ dân đang sinh sống gần đó. 

Trước tình hình mới, lực lượng tại chỗ không đủ khả năng ứng phó, phường đã liên hệ với quận để được hỗ trợ.

Dầm mình diễn tập xử lý vỡ bờ bao và ứng phó biểu tình - Ảnh 2.

Lực lượng công an tham gia khắc phục sự cố - Ảnh: LÊ PHAN

UBND quận 12 cử các lực lượng chức năng đến hiện trường. Máy bơm của Cảnh sát PCCC quận có mặt, liên tục bơm nước từ nhà dân ra ngoài. Các lực lượng tiến hành phong tỏa từ xa, cấm đường để xe cộ không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Công an được điều động phối hợp kiểm tra an ninh, tránh trường hợp các thành phần xấu lợi dụng tình hình nhằm trục lợi. 

Lực lượng y tế cũng túc trực chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bộ phận văn hóa thông tin các phường liên tục thông tin về diễn biến cơn bão.

Cùng lúc với việc khắc phục sự cố, địa phương tiến hành sơ tán người dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Sau hơn 1 giờ, tình hình đã được kiểm soát, người dân đã được đưa đến nơi an toàn.

Cũng trong sáng 30-10, buổi diễn tập tiếp tục tại phường Hiệp Thành, Quận 12 với tình huống người dân tụ tập đám đông, biểu tình gây mất an ninh trật tự, trong đó một số đối tượng quá khích đã dùng bơm xăng tấn công lực lượng chức năng và bắt giữ người trái phép.

Thông qua vận động thuyết phục, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tình hình đã được giải quyết, các phần tử quá khích bị khống chế.

Sau cùng, lực lượng kỹ thuật hình sự của quận tiếp tục tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường, phục vụ điều tra các đối tượng vi phạm pháp luật.  

Dầm mình diễn tập xử lý vỡ bờ bao và ứng phó biểu tình - Ảnh 3.

Phát loa báo sự cố vỡ đê bao đến người dân - Ảnh: LÊ PHAN

Dầm mình diễn tập xử lý vỡ bờ bao và ứng phó biểu tình - Ảnh 4.

Nhân viên thủy lợi tham gia hộ đê - Ảnh: LÊ PHAN

Dầm mình diễn tập xử lý vỡ bờ bao và ứng phó biểu tình - Ảnh 5.

Các bao đất được đưa đến vị trí đê gặp sự cố để ngăn nước tràn vào khu dân cư - Ảnh: LÊ PHAN

Dầm mình diễn tập xử lý vỡ bờ bao và ứng phó biểu tình - Ảnh 6.

Một dân quân tự vệ giúp đưa đồ đạc người dân đến nơi an toàn - Ảnh: LÊ PHAN

Dầm mình diễn tập xử lý vỡ bờ bao và ứng phó biểu tình - Ảnh 7.

Tình huống giả định bão số 12 gây mưa khá lớn - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Dầm mình diễn tập xử lý vỡ bờ bao và ứng phó biểu tình - Ảnh 8.

Bão và triều cường đã khiến đê bao sông Sài Gòn đoạn qua phường An Phú Đông bị vỡ - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Dầm mình diễn tập xử lý vỡ bờ bao và ứng phó biểu tình - Ảnh 9.

Nhiều lực lượng được điều động để tham gia khắc phục sự cố - Ảnh: TRỌNG NHÂN

LÊ PHAN - TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên