29/08/2022 11:39 GMT+7

Đâm chết cha dượng vì bị mắng do ăn nhậu

TIẾN VĂN - BỬU ĐẤU
TIẾN VĂN - BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 29-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Sang (25 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) về hành vi 'giết người'.

Đâm chết cha dượng vì bị mắng do ăn nhậu - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: TIẾN VĂN

Thông tin ban đầu, ông D.V.Ơ. (72 tuổi, ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu) sống chung như vợ chồng cùng bà L.T.B. (50 tuổi, mẹ ruột Sang) tại khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP Long Xuyên.

Khoảng 10h30 ngày 28-8, bà ngoại Sang nghe tiếng Sang la "chết rồi, chết rồi", đồng thời thấy Sang đang cầm dao đâm ông Ơ. nên chạy đến can ngăn nhưng không được. Bị đâm nhiều nhát, ông Ơ. bỏ chạy ra ngoài và gục chết tại bụi chuối gần đó. 

Sang lấy xe máy của cậu ruột chạy về khu vực phường Mỹ Hòa, sau đó được mẹ đưa đến công an phường đầu thú. 

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận do bị ông Ơ. la vì nhậu nên bực tức.

Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an TP Long Xuyên và lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Mâu thuẫn, con riêng đâm chết cha dượng rồi bỏ trốn Mâu thuẫn, con riêng đâm chết cha dượng rồi bỏ trốn

TTO - Trần Văn Chiến dùng dao đâm chết cha dượng vì mâu thuẫn lâu ngày. Tuy nhiên, Chiến đã bỏ trốn ngay sau khi gây án nên bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã về tội giết người.

TIẾN VĂN - BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên