02/05/2014 11:08 GMT+7

Dầm cầu bị sà lan tông bể, cầu Hóa An đóng cửa

HÀ MI - NGÔ THIÊN PHÚC
HÀ MI - NGÔ THIÊN PHÚC

TTO - Sáng 2-5, cầu Hóa An cũ (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã phải đóng cửa sau vụ người lái tàu say rượu tông sà lan bể dầm cầu tối 30-4. Các vết nứt sau vụ sà lan tông đang lớn dần.

BIAVSDHS.jpgPhóng to
Các phương tiện đang lưu thông qua cầu Hóa An mới trong sáng 2-5 - Ảnh: Hà Mi

Nhậu xỉn "quắc cần câu" để sà lan tông vào dầm cầu

Do cầu Hóa An bị đóng, toàn bộ các xe lưu thông tạm thời phải đi trên cầu Hóa An mới - đang được thi công dang dở.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Quang Bình (phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Sau khi tiếp tục kiểm tra tại vị trí dầm cầu bị sà lan đâm vào, các cơ quan nhận thấy vị trí hư hỏng có các vết nứt ngày càng phát triển. Vì vậy việc đóng cầu Hóa An cũ là để đảm bảo an toàn giao thông”.

Cũng theo ông Bình, đối với phần cầu nhánh Hóa An mới chỉ cho phép xe môtô, xe ba bánh, xe thô sơ, ôtô khách từ 30 chỗ trở xuống, xe buýt lưu thông hai chiều. Tất cả các phương tiện còn lại cấm lưu thông.

Sáng cùng ngày, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đường lên xuống cầu Hóa An mới hiện nay rất hẹp, con đường này chỉ là làn đường dẫn xuống cầu, thiết kế một chiều trong dự án cầu Hóa An mới khiến phương tiện qua lại gặp rất nhiều khó khăn.

Do chưa kịp gắn biển báo cấm, các phương tiện xe tải, xe khách trên 30 chỗ vẫn lưu thông hai chiều qua cầu mới rất hẹp và nguy hiểm.

qIIEH9os.jpgPhóng to
Các phương tiện đang lưu thông qua cầu Hóa An mới trong sáng 2-5 - Ảnh: Hà Mi
AQ7kfIWx.jpgPhóng to
Các phương tiện đang lưu thông qua cầu Hóa An mới trong sáng 2-5 - Ảnh: Hà Mi
HÀ MI - NGÔ THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên