Tiếp nhận phản ảnh này, ông Nguyễn Thanh Luân - trưởng bộ phận an toàn của nhà máy thuộc PVD Tech - khẳng định: “PVD Tech và nhà thầu sử dụng nguồn phóng xạ trong chụp chiếu công nghiệp đã thực hiện đúng quy trình và quy định của pháp luật ở lĩnh vực này”.
Cụ thể, theo ông Luân, trước khi chụp, PVD Tech và nhà thầu cùng lực lượng bảo vệ nhà máy đã đo liều suất phóng xạ để kiểm tra môi trường, đồng thời giăng dây, đóng cọc, lắp đèn tín hiệu để lập vành đai an toàn. Sau khi đã thu nguồn phóng xạ, các bên đều kiểm tra mức độ an toàn của vành đai và khi chụp xong, tiếp tục kiểm tra để chắc chắn nguồn phóng xạ đã được thu...
Còn ông Vương Duy Hải (nhân viên quản lý an toàn bức xạ - Công ty TNHH dịch vụ thử không phá hủy - nhà thầu của PVD Tech) khẳng định: tất cả nhân viên tiến hành chụp đều được bảo hộ an toàn và có đeo liều kế cá nhân. Ông Hoàng Quang Chúc, đội trưởng đội bảo vệ nhà máy PVD Tech, cho biết vị trí của nhân viên bảo vệ làm việc, canh gác đều nằm ngoài vành đai an toàn nên không hề có chuyện nhân viên bảo vệ bị ảnh hưởng khi chụp phóng xạ.
Hẻm làm 2 năm chưa xong. Nhiều người dân ngụ tại hẻm 305 Lê Văn Quới, KP.1, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân (TP.HCM) phản ảnh hẻm này thi công khoảng hai năm trước nhưng tới nay vẫn chưa làm xong và hiện xuống cấp nghiêm trọng. “Người dân đã làm xong phần cống, chính quyền địa phương chỉ còn trải bêtông, sao sau hai năm phường vẫn chưa làm xong hẻm?” - một người dân ở đây thắc mắc. Ông Nguyễn Văn Hạnh - chủ tịch UBND P.Bình Trị Đông - cho biết phường đã gửi danh sách báo cáo kinh tế - kỹ thuật về các hẻm nằm trong diện ưu tiên phải trải bêtông lên UBND quận, trong đó có hẻm 305 Lê Văn Quới. Phường đang chờ nguồn vốn do UBND Q.Bình Tân cấp để làm hẻm. Do quận phân bổ vốn tới đâu phường làm hẻm tới đó và ưu tiên các tuyến đường quan trọng trước nên người dân phải chờ. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận