30/03/2019 17:34 GMT+7

Đại tá Nguyễn Trường Thắng tham gia Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM

MAI HOA - TIẾN LONG
MAI HOA - TIẾN LONG

TTO - Ban Bí thư đã chỉ định đại tá Nguyễn Trường Thắng - tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM - tham gia làm ủy viên Ban chấp hành và Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tá Nguyễn Trường Thắng tham gia Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trường Thắng - Ảnh: TỰ TRUNG

Chiều 30-3, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 26, khóa X đã công bố quyết định của Ban Bí thư, chỉ định đại tá Nguyễn Trường Thắng - tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM - tham gia làm ủy viên Ban chấp hành và Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tá Nguyễn Trường Thắng sinh năm 1970, quê TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân quân sự. Ông từng là sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 – Quân khu 7, nhận nhiệm vụ tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM vào cuối tháng 10-2018.

Tại họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.HCM khóa IX tổ chức cuối tháng 11-2018, ông được bầu bổ sung ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Như vậy, kể cả ông Nguyễn Trường Thắng vừa được chỉ định tham gia, hiện nay Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM có 15 người. Thời gian qua, nhân sự Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM có nhiều thay đổi.

Cụ thể: bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP - đã nghỉ hưu. Ông Tất Thành Cang bị kỷ luật, cách chức phó bí thư thường trực Thành ủy. 

Trước đó vào tháng 2, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Trần Lưu Quang - ủy viên Trung ương Đảng - tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, giữ chức phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

MAI HOA - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên