13/12/2021 16:35 GMT+7

Đại sứ quán Israel tặng gần 23.000 cây xanh cho người dân Hòa Bình

NGUYỀN HIỀN
NGUYỀN HIỀN

TTO - Hơn 27,5 hecta đất trống, đồi núi trọc tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình sẽ được phủ xanh bằng gần 23.000 cây xanh mà Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tặng.

Đại sứ quán Israel tặng gần 23.000 cây xanh cho người dân Hòa Bình - Ảnh 1.

Ông Nadav Eshcar, đại sứ Israel tại Việt Nam, chia sẻ tại buổi tặng cây - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hưởng ứng lời kêu gọi trồng một tỉ cây xanh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngày 13-12 Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tặng và trồng hơn 22.000 cây xanh cho 14 hộ dân tại xã thuần nông Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Trực tiếp tặng và trồng cây cùng người dân địa phương, ông Nadav Eshcar - đại sứ Israel tại Việt Nam - chia sẻ: "Chúng tôi được biết các hộ dân ở đây còn đang gặp khó khăn vì không có đầu ra cho nông sản trong khi giá cả thị trường lại đang đi xuống.

Vì vậy, chúng tôi quyết định trao tặng cho họ một số loại cây lấy gỗ trong dài hạn. Chúng tôi hy vọng, việc làm này sẽ có ý nghĩa giúp cải thiện lá phổi xanh của khu vực, đồng thời giúp người dân giảm bớt khó khăn về kinh tế".

Tổng diện tích đất trống được phủ xanh lên đến 27,5 hecta. Trước đây, người dân chủ yếu trồng ngô, khoai, mía, cam… các loại cây ngắn ngày nhưng không có hiệu quả kinh tế và đầu ra bấp bênh, dẫn đến việc đất bị bỏ hoang.

Đại sứ quán Israel tặng gần 23.000 cây xanh cho người dân Hòa Bình - Ảnh 2.

Hoạt động có sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân xã Bắc Phong - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Qua hoạt động lần này, các giống cây lấy gỗ như lát, dổi, keo được chọn để tặng cho người dân. Đây là những loại cây lấy gỗ, dễ phát triển, phù hợp với địa hình đồi dốc và không cần nhiều nước.

Khu vực được trồng cây trong hoạt động lần này là diện tích nằm sát với rừng nguyên sinh. Việc phủ xanh vùng đệm này giúp cải thiện môi trường ở địa phương và tăng khả năng chống chịu cho đất, giảm nguy cơ sạt lở, xói mòn.

Có hơn 3 hecta đồi, trước đây chỉ trồng mía nhưng những năm gần đây giá mía giảm, hiệu quả kinh tế giảm sút, lại không thể chuyển đổi cây trồng vì khó khăn kinh tế nên gia đình anh Bùi Văn Ngân vẫn bỏ không.

Đại sứ quán Israel tặng gần 23.000 cây xanh cho người dân Hòa Bình - Ảnh 3.

Anh Bùi Văn Ngân trồng những cây giống đầu tiên trên mảnh đất của gia đình - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Khi biết đến dự án trồng cây thông qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bắc Phong, anh Ngân đã mạnh dạn đăng ký nhận cây về trồng. "Tôi đã đăng ký 1.000 cây lát và dổi để trồng trên toàn bộ diện tích đất đang bỏ trống của mình. Những loại cây này hiện đang có giá trị kinh tế cao, mỗi hecta cây được thu hoạch có giá khoảng 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Khi trồng các loại cây này vẫn có thể trồng đan xen các loại cây khác như ngô, sắn khi tán cây chưa phát triển để lấy ngắn nuôi dài" - anh Ngân tâm sự.

Đại sứ quán Israel tặng gần 23.000 cây xanh cho người dân Hòa Bình - Ảnh 4.

Tại xã Bắc Phong có hơn 200ha diện tích đất trồng cam không hiệu quả phải phá bỏ, dẫn đến đất đồi bị bỏ hoang nhiều - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đại sứ quán Israel tặng gần 23.000 cây xanh cho người dân Hòa Bình - Ảnh 5.

14 hộ dân tại xã Bắc Phong được nhận cây trồng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đại sứ quán Israel tặng gần 23.000 cây xanh cho người dân Hòa Bình - Ảnh 6.

Ông Nadav Eshcar - đại sứ Israel tại Việt Nam - tặng cây cho người dân - Ảnh: NGUYỀN HIỀN

Lạng Sơn: Hiệu quả kinh tế từ trồng cây mắc ca Lạng Sơn: Hiệu quả kinh tế từ trồng cây mắc ca

Mắc ca là loại cây 'kén' khí hậu nhưng khi trồng ở Lạng Sơn cây cho năng suất và chất lượng quả tốt. Người dân trên địa bàn tỉnh đã và đang mở rộng diện tích cây mắc ca, góp phần nâng cao thu nhập.

NGUYỀN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên