29/04/2016 22:48 GMT+7

​Đại sứ Hoa Kỳ dự khánh thành dự án tu bổ Triệu Tổ Miếu

MINH AN
MINH AN

TTO - Sau 15 tháng thi công, chiều 29-4, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức lễ khánh thành dự án bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Tổ Miếu - phần Tiền Điện (Đại Nội - Huế).

Trong trang phục áo dài khăn đóng truyền thống Việt Nam, đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đã dâng hương Triệu Tổ Miếu - Ảnh: MINH AN
Trong trang phục áo dài khăn đóng truyền thống Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đã dâng hương Triệu Tổ Miếu - Ảnh: MINH AN

Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư 700.000 USD (gần 15 tỷ đồng) do Hoa Kỳ tài trợ.

Tại lễ khánh thành, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết rất quan tâm đến các hoạt động văn hóa của Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong trang phục áo dài khăn đóng truyền thống Việt Nam, Đại sứ Ted Osius đã dâng hương, tham quan di tích này ngay sau khi cắt băng khánh thành.

Triệu Tổ Miếu là di tích xây dựng sớm nhất trong Hoàng thành Huế vào năm Gia Long thứ 3 (1804), là nơi thờ của ông bà Nguyễn Kim, vị tổ của chín chúa Nguyễn và 13 vua Nguyễn sau này.

Công trình này có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, mang đậm bản sắc văn hóa kiến trúc Huế.

Trước đó vào đầu năm 2014, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng tài trợ gần 30.000 USD để phục chế ba án thờ bên trong Triệu Tổ Miếu.

Ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quà lưu niệm là bức tranh Triệu Tổ Miếu được chế tác bằng pháp lam cho đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius - Ảnh: MINH AN
Ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quà lưu niệm là bức tranh Triệu Tổ Miếu được chế tác bằng pháp lam cho Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius - Ảnh: MINH AN
MINH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên